Nga triệu Đại sứ Thụy Sĩ, Hà Lan về những cáo buộc nhằm vào Moskva

Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ tại Nga và Đại sứ Hà Lan tại Nga Renee Jones-Bo lên quan đến những cáo buộc vô căn cứ về hoạt động tình báo của Moskva tại những nước này.
Nga triệu Đại sứ Thụy Sĩ, Hà Lan về những cáo buộc nhằm vào Moskva ảnh 1(Nguồn: rferl.org)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/9 thông báo đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ tại Nga Yves Rossier và Đại sứ Hà Lan tại Nga Renee Jones-Bo lên quan đến những cáo buộc vô căn cứ về hoạt động tình báo của Moskva tại những nước này.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ tại Moskva, Yves Rossier, để yêu cầu giải thích về những cáo buộc vô căn cứ mới đây nhằm vào đất nước của chúng tôi liên quan tới việc gia tăng hoạt động của các cơ quan đặc biệt Nga tại Thụy Sĩ, sự dính díu của một số 'đặc vụ Nga' trong 'các hành động bất hợp pháp nhằm vào hạ tầng cơ sở trọng yếu của Thụy Sĩ."

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng sự tiếp diễn những luận điệu đối đầu như vậy có thể hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Nga-Thụy Sĩ.

[Mỹ kết tội 12 đặc vụ Nga tấn công mạng bầu cử tổng thống năm 2016]

Trong một tuyên bố khác, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ Hà Lan tại Nga Renee Jones-Bo cũng bị triệu tập liên quan đến một "chiến dịch (truyền thông) gây nhiều cuộc tranh cãi về điệp viên Nga."

Trước đó, giới chức Thụy Sĩ tuyên bố các đặc vụ Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mạng riêng rẽ nhằm vào phòng thí nghiệm Spiez ở Bern, cũng như văn phòng của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) tại Lausanne.

Trong khi đó, truyền thông và các quan chức Hà Lan cho biết các đặc vụ Nga đã bị bắt sau đó bị trục xuất khỏi nước này.

Dự kiến trong tuần tới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ gặp người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc liên quan đến vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.