Nga, Trung Quốc họp kín về tình hình trên bán đảo Triều Tiên

Nga và Trung Quốc đã thảo luận chi tiết các cơ hội hiện có để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và bày tỏ mối quan ngại chung về việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.
Nga, Trung Quốc họp kín về tình hình trên bán đảo Triều Tiên ảnh 1Truyền hình Hàn Quốc chiếu hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. (Nguồn: AP)

Theo Sputnik, ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Nga cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyền Hựu đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh để thảo luận về tình hình an ninh tại Đông Bắc Á, đặc biệt là các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của bộ  trên nêu rõ: "Hai bên đã tổ chức một cuộc họp kín về các khía cạnh quân sự và chính trị của nền an ninh ở khu vực Đông Bắc Á, thảo luận chi tiết các cơ hội hiện có để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và bày tỏ mối quan ngại chung về việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa cũng như hoạt động quân sự ở mức độ cao tại khu vực này.”


[Triều Tiên cáo buộc Mỹ-Hàn tăng cường chuẩn bị chiến tranh]

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp ở mọi cấp độ và nỗ lực nhằm cải thiện tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Trung Quốc đã hoan nghênh đề xuất của Hàn Quốc muốn đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận cách thức tránh các hành động thù địch gần biên giới liên Triều được bố phòng cẩn mật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.