Nga, Trung Quốc phản đối dùng vũ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên

Nga và Trung Quốc tuyên bố phản đối bất kỳ nỗ lực nào giải quyết khủng hoảng tại Triều Tiên bằng vũ lực hoặc bằng cách bóp nghẹt kinh tế Triều Tiên.
Nga, Trung Quốc phản đối dùng vũ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh phát trên truyền hình ở một nhà ga Seoul (Hàn Quốc) cho thấy Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 5/7, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên sau vụ thử tên lửa liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga và Trung Quốc phản đối bất kỳ nỗ lực nào giải quyết khủng hoảng tại Triều Tiên bằng vũ lực hoặc bằng cách bóp nghẹt kinh tế Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cho biết: "Nhiệm vụ phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên không thể và không nên được sử dụng để che đậy âm mưu lật đổ chính quyền tại Bình Nhưỡng. Đây là lập trường chung của chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.