Từ ngày 1/6 tại sân Thái Học - điểm cuối khuôn viên di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám - diễn ra trưng bày "Ngựa về phố" nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Từ ngày 1/6 tại sân Thái Học - điểm cuối khuôn viên di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám - diễn ra trưng bày "Ngựa về phố" nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Loạt tượng gỗ là tác phẩm do nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên - Đặng Minh Tâm cùng nhiều học sinh, sinh viên nhiều trường tại Đà Lạt thực hiện, dựa trên văn hóa và thẩm mỹ nghệ thuật nghề tạc tượng nhà mồ của người Tây Nguyên, có kết hợp thêm chất nghệ thuật hiện đại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Loạt tượng gỗ là tác phẩm do nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên - Đặng Minh Tâm cùng nhiều học sinh, sinh viên nhiều trường tại Đà Lạt thực hiện, dựa trên văn hóa và thẩm mỹ nghệ thuật nghề tạc tượng nhà mồ của người Tây Nguyên, có kết hợp thêm chất nghệ thuật hiện đại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Với chủ đề tôn vinh hình tượng ngựa trong đời sống người Tây Nguyên, các tác phẩm đều có sự xuất hiện loài động vật này. Loạt 7 cột tượng gỗ cỡ lớn do ông Đặng Minh Tâm thực hiện mô phỏng thế giới quan của người dân tộc Tây Nguyên cũng vậy, cho thấy sự hòa hợp của loài này trong đời sống con người. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Với chủ đề tôn vinh hình tượng ngựa trong đời sống người Tây Nguyên, các tác phẩm đều có sự xuất hiện loài động vật này. Loạt 7 cột tượng gỗ cỡ lớn do ông Đặng Minh Tâm thực hiện mô phỏng thế giới quan của người dân tộc Tây Nguyên cũng vậy, cho thấy sự hòa hợp của loài này trong đời sống con người. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Dành hàng chục năm nghiên cứu khám phá văn hóa Tây Nguyên, ông Đặng Minh Tâm cho biết ngựa vùng này tuy nhỏ về vóc dáng nhưng có sức bền cao và cực nhanh nhẹn, giỏi leo đồi dốc và cả bơi lội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Dành hàng chục năm nghiên cứu khám phá văn hóa Tây Nguyên, ông Đặng Minh Tâm cho biết ngựa vùng này tuy nhỏ về vóc dáng nhưng có sức bền cao và cực nhanh nhẹn, giỏi leo đồi dốc và cả bơi lội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Khi ngựa phải thồ hàng, người Tây Nguyên sẽ không cưỡi mà đi bộ cùng ngựa, từ đó loài này trở thành biểu tượng cho sự luyện tập, sức khỏe dẻo dai và kiên cường của thanh niên. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Khi ngựa phải thồ hàng, người Tây Nguyên sẽ không cưỡi mà đi bộ cùng ngựa, từ đó loài này trở thành biểu tượng cho sự luyện tập, sức khỏe dẻo dai và kiên cường của thanh niên. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nghệ nhân Tây Nguyên làm tượng không qua đào tạo bài bản trên trường lớp mà chủ yếu tiếp thu qua kiến thức truyền đời. Do vậy những nét chạm khắc vừa đặc sắc, vừa có tính độc bản. Trong hình là nghệ nhân Y Bhiông Buôn Yă có mặt tại buổi khai mạc trưng bày để chia sẻ về văn hóa người Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nghệ nhân Tây Nguyên làm tượng không qua đào tạo bài bản trên trường lớp mà chủ yếu tiếp thu qua kiến thức truyền đời. Do vậy những nét chạm khắc vừa đặc sắc, vừa có tính độc bản. Trong hình là nghệ nhân Y Bhiông Buôn Yă có mặt tại buổi khai mạc trưng bày để chia sẻ về văn hóa người Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Đa dạng các dụng cụ đục, khắc của người Tây Nguyên làm nghề tạc tượng nhà mồ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Đa dạng các dụng cụ đục, khắc của người Tây Nguyên làm nghề tạc tượng nhà mồ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Để phù hợp với không gian đạo học tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nhóm tác giả còn làm ra tác phẩm mẹ con ngựa đọc sách hay ngựa đỗ đạt, tượng ngựa giám thị coi thi... (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Để phù hợp với không gian đạo học tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nhóm tác giả còn làm ra tác phẩm mẹ con ngựa đọc sách hay ngựa đỗ đạt, tượng ngựa giám thị coi thi... (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tượng ngựa mang các họa tiết hoa văn đặc trưng trong văn hóa Tây Nguyên. Hình tròn bao quanh ngôi sao trong hình là hoa dớn - biểu tượng cho sự trường tồn và khả năng sinh sôi, nảy nở mạnh mẽ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tượng ngựa mang các họa tiết hoa văn đặc trưng trong văn hóa Tây Nguyên. Hình tròn bao quanh ngôi sao trong hình là hoa dớn - biểu tượng cho sự trường tồn và khả năng sinh sôi, nảy nở mạnh mẽ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tượng ngựa mang vẻ thô mộc, có tính biểu tượng hóa và trừu tượng hơn là mô tả thực tế, mang theo sức mạnh của thiên nhiên cho con người. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tượng ngựa mang vẻ thô mộc, có tính biểu tượng hóa và trừu tượng hơn là mô tả thực tế, mang theo sức mạnh của thiên nhiên cho con người. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Cùng xuất hiện trong trưng bày này là loạt tượng sơn mài truyền thống từ họa sỹ Lê Huy và nhóm nghệ sỹ Lamphong Studio. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Cùng xuất hiện trong trưng bày này là loạt tượng sơn mài truyền thống từ họa sỹ Lê Huy và nhóm nghệ sỹ Lamphong Studio. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nổi bật có loạt tượng "Ngựa Hoa Mai," lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa trong điêu khắc cổ và tranh truyền thống Việt Nam, có thân hình mập mạp tượng trưng cho sự no ấm đủ đầy. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nổi bật có loạt tượng "Ngựa Hoa Mai," lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa trong điêu khắc cổ và tranh truyền thống Việt Nam, có thân hình mập mạp tượng trưng cho sự no ấm đủ đầy. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Họa sỹ Lê Huy - đại diện nhóm tác giả từ Lamphong Studio giới thiệu tác phẩm "Binh Ngo" - cách chơi chữ kết hợp giữa năm Bính Ngọ và chuyện sử Bình Ngô (Đại cáo), nhằm gợi nhớ một thời hào hùng oanh liệt "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo" cho năm mới. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Họa sỹ Lê Huy - đại diện nhóm tác giả từ Lamphong Studio giới thiệu tác phẩm "Binh Ngo" - cách chơi chữ kết hợp giữa năm Bính Ngọ và chuyện sử Bình Ngô (Đại cáo), nhằm gợi nhớ một thời hào hùng oanh liệt "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo" cho năm mới. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Không gian trưng bày rực rỡ màu sắc, tạo sự "đối trọng" với loạt ngựa gỗ thô của văn hóa Tây Nguyên, tăng phần nổi bật của riêng mỗi loại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Không gian trưng bày rực rỡ màu sắc, tạo sự "đối trọng" với loạt ngựa gỗ thô của văn hóa Tây Nguyên, tăng phần nổi bật của riêng mỗi loại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Trưng bày mở cửa đón khách đế hết tháng 3/2026. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Trưng bày mở cửa đón khách đế hết tháng 3/2026. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ngắm tượng ngựa Tây Nguyên độc bản đón Xuân tại Thủ đô Hà Nội

Tượng ngựa gỗ mộc mạc, khỏe khoắn, mang hồn cốt núi rừng Tây Nguyên, tạo nên sự đối lập thú vị và điểm nhấn đặc sắc bên cạnh loạt tượng sơn mài rực rỡ trong trưng bày đón Xuân “Ngựa về phố.”