Ngành tình báo của Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD mỗi năm

Trong năm tài chính 2014 (kết thúc vào tháng Chín vừa qua), ngành tình báo Mỹ đã tiêu tốn gần 68 tỷ USD, tương đương với mức chi tiêu của năm trước đó.
Ngành tình báo của Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD mỗi năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: davidlavallee)

Trong năm tài chính 2014, ngành tình báo Mỹ đã tiêu tốn gần 68 tỷ USD, tương đương với mức chi tiêu của năm trước đó.

Theo báo cáo công bố ngày 30/10 của Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia và Bộ Quốc phòng, tổng ngân sách dành cho ngành tình báo được Quốc hội phê chuẩn trong năm tài chính 2014 (kết thúc vào tháng Chín vừa qua), là 50,5 tỷ USD cho chương trình tình báo quốc gia, gồm cả Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) và 17,4 tỷ USD dành cho hoạt động tình báo quân sự.

Các quan chức từ chối cung cấp chi tiết hoạt động phân bổ nguồn tiền trên.

Tổng chi tiêu cho ngành tình báo năm ngoái cũng vào khoảng 68 tỷ USD mặc dù trước đó ngành tình báo đã đề nghị tăng ngân sách, song các biện pháp cắt giảm tự động theo kế hoạch của Quốc hội đã làm cho ngân sách tình báo giảm vài tỷ USD.

Như vậy, mức chi tiêu cho ngành tình báo đã giảm dần so với mức đỉnh điểm khoảng 80 tỷ USD trong năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục