Ngành tòa án cần tập trung nâng chất lượng xét xử

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành tòa án cần tập trung nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để xảy ra các vụ xử oan, sai nghiêm trọng.
Ngày 3/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2012.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an. Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành Tòa án Nhân dân trong năm 2011, đồng thời lưu ý ngành cần nhìn lại những khuyết điểm, thiếu sót và hạn chế của ngành trong thời gian qua.

Tán thành một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án trong năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, ngành tòa án cần tập trung nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để xảy ra các vụ xử oan, sai nghiêm trọng và bỏ sót tội phạm, khắc phục bằng được việc để các vụ án quá hạn quy định, hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định của tòa phải hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Cần làm tốt công tác xây dựng ngành tòa án, cải tiến tiền lương và chính sách đãi ngộ; tập trung xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức ngành tòa án đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, dũng cảm, dám đấu tranh vì công lý và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; có kế hoạch đào tạo một số cán bộ trở thành những chuyên gia pháp luật có đủ năng lực tham gia vào các định chế tài phán khu vực và quốc tế nhằm bảo vệ thật tốt chủ quyền và lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành tòa án tổ chức thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng của cán bộ công chức trong ngành. Đặc biệt, cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc và có kết quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, trong năm 2011, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong toàn ngành Tòa án Nhân dân nên các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhìn chung đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn ngành đã giải quyết được 299.309 vụ án các loại trong tổng số 326.268 vụ án đã thụ lý (đạt 92%); tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm 3,6%. Việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa được triển khai thực hiện sâu rộng trong tất cả các phiên tòa xét xử các loại vụ án theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và trên cơ sở các quy định của pháp luật tố tụng, do đó, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng lên.

Trong năm 2012, ngành Tòa án Nhân dân đặt trọng tâm vào các nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp; triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa, làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, giải quyết dứt điểm các vụ án lớn, trọng điểm...; làm tốt việc tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 1992; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, thẩm phán và hội thẩm tòa án các cấp.

Nhân hội nghị, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước truy tặng ông Lê Giản, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Huân chương Độc lập hạng Nhất truy tặng bà Lê Thị Phương Hằng, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng các phần thưởng cao quý cho đại diện hai gia đình.

Dịp này, Tòa án Nhân dân Tối cao và Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục