Ngày càng nhiều thanh niên Bắc Mỹ ủng hộ các đảng phái bảo thủ

Sự chuyển hướng này không chỉ cho thấy một phản ứng mạnh mẽ trước tình hình kinh tế khó khăn, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc hơn trong quan điểm của giới trẻ về các giá trị bảo thủ.

Ông Pierre Poilievre. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Pierre Poilievre. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một trong những hiện tượng chính trị đáng chú ý gần đây tại Bắc Mỹ là sự gia tăng ủng hộ của giới trẻ đối với các đảng phái bảo thủ.

Tờ National Post mới đây đăng bài viết nhận định ngày càng nhiều thanh niên chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ Canada Pierre Poilievre, trái ngược với xu hướng ủng hộ các chính trị gia thiên tả như ông Barack Obama hay ông Justin Trudeau trước đây.

Sự chuyển hướng này không chỉ cho thấy một phản ứng mạnh mẽ trước tình hình kinh tế khó khăn, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc hơn trong quan điểm của giới trẻ về các giá trị bảo thủ.

Tại Canada, một cuộc khảo sát của Abacus chỉ ra rằng 36% số cử tri Canada từ 18 đến 29 tuổi dự định bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Bảo thủ, trong khi chỉ 27% ủng hộ đảng Dân chủ mới (NDP) và 19% ủng hộ đảng Tự do.

Sự ủng hộ đối với ông Poilievre không chỉ là phản ứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Theo khảo sát từ Environics, thanh niên Canada đặc biệt ưa thích ông Donald Trump, với 28% số người trong độ tuổi 18-34 ủng hộ ông so với 27% ở nhóm từ 35-54 tuổi và chỉ 13% ở nhóm trên 55 tuổi.

Giới trẻ Canada cũng tỏ ra ít e ngại hơn khi đề xuất dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, trái ngược với thế hệ lớn tuổi hơn vốn luôn coi đó là giá trị cốt lõi của hệ thống y tế công. Một cuộc khảo sát của Leger cho thấy 44% dân số Quebec từ 18 đến 34 tuổi ủng hộ việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, trong khi thế hệ trên 55 tuổi phần lớn phản đối.

Đặc biệt, giới trẻ Mỹ hiện đang thể hiện quan điểm bảo thủ hơn so với thế hệ cha mẹ họ. Nghiên cứu của nhà sử học Neil Howe trong cuốn sách “The Fourth Turning Is Here” xuất bản năm 2023 cho thấy có tới 25% số thanh niên Mỹ ủng hộ việc có một Tổng thống độc lập và không chịu ảnh hưởng của Quốc hội, trong khi chỉ 10% số người trên 65 tuổi đồng ý với quan điểm này.

Phân tích của Howe chỉ ra rằng các phong trào lịch sử diễn ra theo chu kỳ. Sự thay đổi trong nhận thức của giới trẻ đang định hình lại bối cảnh chính trị của Bắc Mỹ theo những cách mà trước đây ít ai có thể hình dung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.