Ngày hội hoa Anh đào Đà Lạt 2018 rực rỡ hơn hẳn mọi năm

Chưa năm nào, hoa Anh đào ở Đà Lạt nở đẹp như năm nay, cho dù đã nở rộ từ đầu tháng Một nhưng thời tiết giá lạnh lý tưởng đã giữ cho hoa khoe sắc lâu bền cho đến đầu tháng Hai.
Ngày hội hoa Anh đào Đà Lạt 2018 rực rỡ hơn hẳn mọi năm ảnh 1Mai anh đào rực rỡ trên phố núi Đà Lạt. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Chiều 16/1, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo, thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội hoa Anh đào, Tuyền Lâm-Đà Lạt năm 2018, diễn ra từ ngày 26-28/1.

Theo đó, Lễ công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; đón nhận danh hiệu thành phố Đà Lạt là thành phố bền vững về môi trường ASEAN và Ngày hội hoa Anh Đào, Tuyền Lâm-Đà Lạt sẽ đồng thời được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 27/1 tại Khu nghỉ dưỡng Sacom giữa bán đảo hồ Tuyền Lâm.

Trong ba ngày từ 26-28/1, các hoạt động đa dạng và phong phú sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm và các khu vực lân cận như chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xuân Đà Lạt-Rực rỡ mùa hoa Anh đào,” biểu diễn nhạc nước, giải Golf hoa Anh đào, đêm nhạc cồng chiêng Gala Dinner, triển lãm xe cổ và thưởng thức càphê chồn…

[[Photo] Mai anh đào hút khách du lịch lên phố núi Đà Lạt]

Bên cạnh chương trình chính, Ngày hội còn có một số chương trình hưởng ứng hấp dẫn khác như tham quan thưởng ngoạn hoa Anh đào tại thành phố Đà Lạt và Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm, tham quan vườn ánh sáng, ngắm hoa Lavender, tham quan đường hoa Cẩm tú cầu và thi câu cá, giới thiệu không gian hoa Anh đào giống Nhật Bản tại Khu Du lịch Hoa Sơn Điền Trang…

Hoa Anh đào mà người dân địa phương vẫn gọi là Mai anh đào được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Loài hoa này mọc nhiều trong các khu rừng của Đà Lạt và nhiều cánh rừng nguyên sinh của huyện Lạc Dương.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội cho biết, chưa năm nào, hoa Anh đào nở đẹp như năm nay. Hoa đã nở rộ từ đầu tháng Một nhưng thời tiết giá lạnh hiện tại đã hãm hoa nở và lâu tàn hơn, dự kiến đến đầu tháng Hai mới tàn.

Ngày hội năm nay chủ yếu là các hoạt động phần hội do các doanh nghiệp du lịch đầu tư và tự hạch toán kinh doanh.

Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm là Khu Du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước, được công nhận tháng 2/2017. Danh hiệu Đà Lạt - thành phố bền vững về môi trường ASEAN được trao tặng tháng 7/2017 tại Brunei./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục