Ngày 3/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại xã Hoa Quân.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng nhưng sau 9 năm được chấp thuận chủ trương vẫn không được triển khai.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi dự án chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư có trách nhiệm tự thanh lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Sở Tài chính được giao thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực, thu hồi hoặc hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan.
Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân tiếp tục quản lý, sử dụng quỹ đất trong phạm vi dự án, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự trên địa bàn.
Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư, có quy mô gần 380ha, triển khai trên địa bàn hai xã Thanh An và Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương cũ), nay sáp nhập thành xã Hoa Quân.
Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2017 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2022, kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của khu vực phía Tây Nam tỉnh Nghệ An.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy dự án không đạt được tiến độ đề ra. Sau hơn 9 năm, các hạng mục đầu tư vẫn chưa được triển khai; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng mới dừng lại ở việc trích đo, trích lục giai đoạn 1 với diện tích khoảng 25,8ha, chưa đủ điều kiện để hình thành không gian du lịch theo quy hoạch.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho rằng việc chậm triển khai không chỉ làm lãng phí tài nguyên đất đai mà còn ảnh hưởng đến định hướng phát triển du lịch của địa phương.
Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng nhằm sớm khai thác hiệu quả khu vực này.
Theo Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân, dự án treo kéo dài nhiều năm đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho việc quản lý đất đai, bảo đảm an ninh trật tự và tạo dư luận không tốt trong nhân dân địa phương./.