Nghệ sỹ 3 thế hệ ở 3 châu lục hội tụ Giai điệu Mùa Thu 2017

Chương trình hòa nhạc đỉnh cao Giai điệu Mùa Thu 2017 sẽ hội tụ các nghệ sỹ thượng thặng ở 3 thế hệ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển của Việt Nam và quốc tế.
Nghệ sỹ 3 thế hệ ở 3 châu lục hội tụ Giai điệu Mùa Thu 2017 ảnh 1Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh

Sau vở Hài nhạc kịch “Con Dơi,” Liên hoan nghệ thuật “Giai Điệu Mùa Thu” 2017 do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) tổ chức, sẽ tiếp tục bằng các chương trình phong phú diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình hòa nhạc đỉnh cao gồm những nghệ sỹ thượng thặng 3 thế hệ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển của Việt Nam và quốc tế.

Vào lúc 20 giờ ngày 22/8 sẽ là chương trình Hòa nhạc thính phòng Các Tài năng trẻ Nga, Armenia do HBSO hợp tác với Quỹ Maestro & Quỹ Vladimir Spivakov (Liên bang Nga), với sự tham gia của Mikhail Usov (violin), Narek Kazazyan, (qanon), Uliana Zhivitskaya (flute), Narek Baldryan (vocal); Hai chị em nghệ sỹ gốc Việt Trần Diệu Linh và Trần Diệu Ân (piano) đến từ Moskva.

Vào lúc 20 giờ ngày 23/8 là Đêm nhạc thính phòng Pháp. Đây là chương trình hợp tác với International Chamber Players (Đoàn nghệ thuật đến từ Mỹ), gồm 7 nghệ sỹ nhiều từng đoạt giải nhiều cuộc thi ở Mỹ và ở nước ngoài gồm Gregory Lee, Vũ Việt Chương, Trần Hữu Quốc (violin), Yi-Wen Chao, Li Bo (Viola), Eugene Osadchy (cello), Anastasia Markina (piano).

[Trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao cùng vở hài nhạc kịch “Con Dơi”]

Ngoài ra còn có các nghệ sỹ Việt Nam tài năng như nghệ sỹ ưu tú Bùi Công Duy (violin), Nguyễn Trinh Hương (piano)…

Lúc 20 giờ ngày 24/8 là chương trình Hòa nhạc thính phòng 8 mùa với các tác phẩm của Antonio Vidaldi và Astor Piazzolla do các nghệ sỹ đến từ International Chamber Players, Học viện Âm nhạc quốc gia, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, HBSO như nghệ sỹ nhân dân Tạ Bôn, nghệ sỹ nhân dân Ngô Hoàng Quân, nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Thị Mơ, nghệ sỹ ưu tú Bùi Công Duy, nghệ sỹ ưu tú Ngô Hoàng Linh…

Lúc 17 giờ ngày 25/8 là chương trình hòa nhạc guitar cổ điển các tác phẩm của các nhạc sỹ quốc tế với sự tham gia của các nghệ sỹ Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Trí Đoàn, Trần Hoài Phương, Huỳnh Bá Thơ (guitar), Ngọc Tuyền (soprano), Pongpat Pongpradit (Thái Lan - guitar), Anton Isselhardt (Đức - flute) và nhóm Saigon Guitar Quartet.

Lúc 20 giờ ngày 25/8 là chương trình Hòa nhạc Gala Hành trình âm nhạc châu Âu, trình diễn tác phẩm của F. Liszt, S. Rachmaninov, C. Rolfes, M. Glinka, M. Bruch, J. Hummel…, nghệ sỹ ưu tú Bùi Công Duy, Vũ Việt Chương (Mỹ), Trần Hữu Quốc (Hàn Quốc) và Gregory Lee (Mỹ) sẽ đảm nhiệm phần solo.

Nghệ sỹ 3 thế hệ ở 3 châu lục hội tụ Giai điệu Mùa Thu 2017 ảnh 2Các nghệ sỹ tham dự Giai điệu Mùa Thu 2017

Lúc 20 giờ ngày 26/8 là vở múa đương đại "Đi qua tình yêu" do Nguyễn Phúc Hải và Nguyễn Phúc Hùng biên đạo sẽ lần mở ra những góc nhìn khác nhau về tình yêu với sự trình diễn của các nghệ sỹ ballet trẻ tài năng của HBSO.

Sau đó là tổ khúc giao hưởng “Hồi tưởng” của Nguyễn Mạnh Duy Linh và Tổ khúc cho hợp xướng với dàn nhạc “Cầu nguyện mùa Xuân” của Vũ Việt Anh.

Bế mạc Liên hoan là Chương trình âm nhạc của Brahms, Smetana và Tchaikovsky qua sự trình diễn của nghệ sỹ cello lừng danh Ulrich Horn (Đức), nghệ sỹ violin Hoàng Tuấn Cương (Đức) và Nhạc trưởng Lê Phi Phi (Macedonia) cùng dàn nhạc HBSO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục