Nghị viện châu Âu thông qua kế hoạch cải cách thị trường carbon

Trong cuộc bỏ phiếu lần này, các kế hoạch cải cách thị trường carbon nhận được sự ủng hộ của 439 nghị sỹ trong khi có 157 phiếu phản đối và 32 phiếu trắng.
Nghị viện châu Âu thông qua kế hoạch cải cách thị trường carbon ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Ngày 22/6, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp cải cách thị trường carbon của Liên minh châu Âu (EU), một phần quan trọng trong kế hoạch khí hậu của EU. Cách đây 2 tuần, bản thảo kế hoạch này từng bị EP bác bỏ. 

Trong cuộc bỏ phiếu lần này, các kế hoạch cải cách thị trường carbon nhận được sự ủng hộ của 439 nghị sỹ trong khi có 157 phiếu phản đối và 32 phiếu trắng.

Kế hoạch sẽ tiếp tục được đưa ra đàm phán với các nước thành viên để mở rộng quy định về Hệ thống trao đổi khí thải EU (ETS), theo đó bao gồm cả phát thải từ lĩnh vực giao thông và xây dựng.

Kế hoạch này cũng kêu gọi dần loại bỏ biện pháp miễn trừ tham gia ETS với một số ngành công nghiệp trong 5 năm đến năm 2032, để đổi lại việc áp thuế carbon với các mặt hàng nhập khẩu tại biên giới EU từ năm 2027.

Bản dự thảo đầu tiên bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/6 khi chỉ có 249 nghị sĩ ủng hộ so với 399 người phản đối.

[Nghị viện châu Âu đạt thỏa thuận mới về thị trường carbon]

Các nghị sỹ phe xã hội trong EP phản đối bản dự thảo đầu tiên do nhóm nghị sĩ lớn nhất tại EP soạn thảo vì cho rằng các biện pháp chưa đủ quyết liệt để có thể ứng phó với biến đổi khí hậu bằng biện pháp trao đổi hạn mức phát thải.

Bản thảo gốc sau đó được chuyển lại cho các ủy ban liên đảng trong nghị viện đàm phán và sửa đổi.

Dù có một số nội dung bị sửa đổi nhưng bản dự thảo mới được thông qua vẫn giữ nguyên phần cho phép một số ngành công nghiệp EU có quyền tiếp tục được miễn tham gia ETS nếu là hoạt động sản xuất phục vụ xuất khẩu sang các nước không áp dụng hệ thống thuế carbon tương ứng với các mặt hàng nhập khẩu tại biên giới, qua đó đảm bảo khả năng cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp EU.

Việc cải cách thị trường carbon là một trong những ưu tiên chính sách của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành của EU và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Hồi năm ngoái, EC đã công bố các kế hoạch nhằm tiến tới dừng hoạt động mua bán các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong.

EP đã thông qua kế hoạch này ngay trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. EC đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với các mức ghi nhận được vào năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.