Nghiên cứu gây sốc: Tin tặc đang ăn cắp 1 triệu USD mỗi phút

Các nhà nghiên cứu bảo mật mạng đã thống kê được có 1.861 người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng mỗi phút, gây tổn thất cho nền kinh tế toàn cầu tới 600 tỷ USD trong năm ngoái.
Nghiên cứu gây sốc: Tin tặc đang ăn cắp 1 triệu USD mỗi phút ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Kết quả một nghiên cứu mới công bố cho thấy cứ 60 giây, các tin tặc lại đánh cắp 1 triệu USD từ nền kinh tế thế giới.

Các nhà nghiên cứu bảo mật mạng đã thống kê được có 1.861 người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng mỗi phút, gây tổn thất cho nền kinh tế toàn cầu tới 600 tỷ USD trong năm ngoái.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tin tặc đã bị thúc đẩy phạm tội bởi một loạt các động cơ, bao gồm lợi ích tiền tệ, chính trị và gián điệp.

Các số liệu và nhận định trên được nêu trong báo cáo nghiên cứu do công ty bảo mật mạng RiskIQ, có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) tiến hành.

Dữ liệu thống kê của RiskIQ cũng cho thấy trong một phút có tới 1.138.888 USD bị tội phạm mạng đánh cắp.

[14.000 số thẻ tín dụng ở Chile bị tin tặc đánh cắp và đưa lên mạng]

CEO Elias Manousos của RiskIQ cho biết tình hình đáng lo ngại trên là một phần của tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet và cộng đồng mạng.

“Tận dụng nghiên cứu mới nhất cũng như thông tin tình báo đe dọa toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi xác định quy mô tuyệt đối của các cuộc tấn công diễn ra trên Internet để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn những gì họ đang chống lại trên không gian web mở này.” - ông Manousos nói.

Chiến thuật tấn công từ phần mềm độc hại đến lừa đảo nhằm tạo ra các cuộc tấn công chuỗi nhắm mục tiêu đến các bên thứ ba.

Các nhà nghiên cứu đã tính ra trung bình cứ mỗi phút có 1,5 tổ chức trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công tiền chuộc, với tổn thất trung bình cho các doanh nghiệp là 15.221 USD.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả khi một công ty đã chi tiền để tăng cường an ninh mạng thì nó vẫn còn dễ bị tổn thương.

Ông Manousos cho biết khi các công ty đổi mới trực tuyến để tạo ra những điểm tiếp xúc có ý nghĩa, dễ dàng hơn với khách hàng, đối tác và nhân viên của họ, những kẻ tấn công đã tìm thấy những lỗ hổng để làm xói mòn lòng tin và tiếp cận thông tin truy cập và dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Tháng trước, một nhóm các nhà nghiên cứu bảo mật đã phơi bày một lỗ hổng trong sản phẩm loa thông minh Amazon Echo. Họ phát hiện ra rằng tin tặc có thể bí mật nghe lén những cuộc trò chuyện của người dùng qua chiếc loa thông minh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.