Ngoại trưởng Anh tới Bangladesh để gặp người Hồi giáo Rohingya

Ngoại trưởng Anh Johnson tới thủ đô Dhaka, bắt đầu chuyến thăm Bangladesh đầu tiên của ông, để đánh giá hoàn cảnh của những người tị nạn Hồi giáo Rohingya trước khi ông thăm Myanmar.
Ngoại trưởng Anh tới Bangladesh để gặp người Hồi giáo Rohingya ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: Reuters)

Mạng IANS đưa tin chiều 9/2, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã tới thủ đô Dhaka, bắt đầu chuyến thăm Bangladesh đầu tiên của ông, để đánh giá hoàn cảnh của những người tị nạn Hồi giáo Rohingya trước khi ông thăm Myanmar.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Johnson diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kêu gọi đảm bảo cho người Rohingya trở về Myanmar an toàn và tự nguyện.

Trước đó, Bangladesh và Myanmar đã ký các thỏa thuận để bắt đầu thủ tục hồi hương người Rohingya.

[Bangladesh hoãn hồi hương người tị nạn Rohingya về Myanmar]

Ngoại trưởng Anh dự kiến gặp người đồng cấp Bangladesh A. H. Mahmood Ali.

Các quan chức Bangladesh cho hay họ mong đợi sẽ có tuyên bố về việc Anh dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay trực tiếp từ Dhaka trong cuộc gặp này.

Ngoài ra, ông Johnson sẽ tới thăm các trại tị nạn của người Rohingya tại huyện Cox Bazar trong ngày 10/2.

Ông cũng sẽ tiếp kiến Thủ tướng Sheikh Hasina trước khi đáp máy bay sang Myanmar.

Ít nhất 688.000 người Rohingya đã bỏ chạy khỏi bang Rakhine của Myanmar sang Bangladesh kể từ khi quân đội Myanmar tiến hành chiến dịch trả đũa các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào các vị trí tiền đồn của chính quyền Myanmar hôm 25/8 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục