Ngoại trưởng Mexico lên kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2024

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard tuyên bố ý định tranh cử tổng thống vào năm 2024 với tư cách là một ứng cử viên của đảng Phong trào Tái thiết quốc gia cầm quyền.
Ngoại trưởng Mexico lên kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2024 ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard. (Nguồn: mexiconewsdaily.com)

Ngày 13/7, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard tuyên bố ý định tranh cử tổng thống vào năm 2024 với tư cách là một ứng cử viên của đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền.

Xuất hiện tại cuộc họp báo hằng ngày của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, Ngoại trưởng Ebrard xác nhận đã thảo luận về kế hoạch của ông trong một cuộc họp gần đây với bạn bè và những người ủng hộ.

Tuy nhiên, ông Ebrand nhấn mạnh 2 năm rưỡi nữa mới bắt đầu tranh cử tổng thống và ông sẽ tiếp tục tập trung làm tốt trách nhiệm của mình trên cương vị Ngoại trưởng.

[Mexico và Mỹ ký bản ghi nhớ hợp tác quốc tế về vấn đề di cư]

Ông Ebrard, 61 tuổi, từng thất bại trong nỗ lực trở thành ứng viên tranh cử tổng thống năm 2021.

Hiện ông Ebrard đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vaccine ngừa COVID-19 cho Mexico, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.

Về phần mình, Tổng thống Mexico Lopez Obrador bày tỏ ủng hộ kế hoạch tranh cử của cả 2 ứng viên tiềm năng của đảng cánh tả cầm quyền là Ngoại trưởng Ebrard và Thị trưởng Mexico City, bà Claudia Sheinbaum.

Hai nhân vật này đều là đồng minh thân cận của Tổng thống Lopez Obrador và được coi là những người có thể kế vị Tổng thống khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2024.

Hiến pháp Mexico giới hạn tổng thống chỉ giữ một nhiệm kỳ 6 năm duy nhất và Tổng thống Lopez Obrador đã tuyên bố không tìm cách tái nhiệm dù tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục