Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Malaysia 2 ngày

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm ĐNÁ, ngày 10/10, Ngoại trưởng Mỹ tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm Malaysia 2 ngày.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Đông Nam Á tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á, ngày 10/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm Malaysia hai ngày.

Theo hãng thông tấn Bernama, dự kiến, Ngoại trưởng Kerry sẽ có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Najib Tun Rajak để thảo luận về quan hệ song phương, cũng như phát biểu tại Hội nghị Cấp cao các doanh nghiệp toàn cầu lần thứ tư vào ngày 11/10 với tư cách đại diện của Tổng thống Barack Obama.

Hội nghị này dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.900 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, đại diện các cơ quan quản lý, lanh đạo các tập đoàn, đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ,...

Chuyến thăm trên của ông Kerry đã được lên kế hoạch ngay sau khi Tổng thống Obama buộc phải hủy chuyến công du Đông Nam Á do tình trạng Chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần và những cuộc thương lượng căng thẳng đang diễn ra tại hai viện Quốc hội Mỹ về tăng mức trần nợ công trước thời hạn chót 17/10 tới để tránh nguy cơ nền kinh tế số một thế giới bị vỡ nợ.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Kerry đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Philippines do lo ngại ảnh hưởng của cơn bão Nari sắp đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, ông Kerry cũng cam kết sẽ trở lại Đông Nam Á trong "khoảng một tháng" và trong đó có điểm đến Philippines./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao

Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.

Argentina thông báo thử nghiệm “chính phủ AI”

Argentina thông báo thử nghiệm “chính phủ AI”

Chính phủ Argentina công bố chương trình “Bản sao số xã hội,” sử dụng AI để xử lý khối lượng dữ liệu từ cơ quan công quyền, khu vực tư nhân nhằm dự báo xu hướng xã hội, đánh giá tác động chính sách.