Ngoại trưởng Pháp quan ngại về căng thẳng Iran-Saudi Arabia

Tại buổi họp báo với người đồng cấp Saudi Arabia, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này quan ngại về mục đích "bá chủ" của Iran tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Pháp quan ngại về căng thẳng Iran-Saudi Arabia ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 16/11 cho biết nước này quan ngại về những mục đích "bá chủ" của Iran tại Trung Đông.

Phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir, ông Le Drian đã nhắc lại những quan ngại của Riyadh về "sự can thiệp của Iran trong những khủng hoảng khu vực" và những mục đích "bá chủ" của nước Cộng hòa hồi giáo trong khu vực. Ông Le Drian nêu rõ: "Tôi đặc biệt lo ngại về chương trình đạn đạo của Iran."

[Iran nói không với đề nghị đàm phán chương trình tên lửa đạn đạo]

Nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp cũng đã đề cập tới Liban và Thủ tướng nước này Saad Hariri, đồng thời nhấn mạnh quốc gia Trung Đông này nên "được bảo vệ từ sự can thiệp của nước ngoài".

Thủ tướng Liban Saad Hariri hiện đang ở Saudi Arabia, nơi ông này tuyên bố từ chức và mới đây đã nhận lời mời sang thăm Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục