Trầm cảm vì nợ nần

Người dân Hy Lạp bị trầm cảm vì khủng hoảng nợ

Người dân Hy Lạp đang phải đối mặt với bệnh trầm cảm và các bệnh liên quan đến tim mạch do cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng.
Các điều tra gần đây của giới Y học và Tâm lý Hy Lạp cho thấy người dân nước nàyđang phải đối mặt với bệnh trầm cảm và các bệnh liên quan đến tim mạch trướctình hình đời sống khó khăn do bị tác động bởi cuộc khủng hoảng nợ công ngàycàng trầm trọng.

Giáo sư khoa tâm thần học thuộc Trường đại học Y Athens (Hy Lạp)Haralambos Papageorgiou cho biết cứ 1 trong 3 người phụ nữ, và 2 trong số 10 namgiới rơi vào tình trạng trầm cảm nhẹ hoặc trầm trọng.

Con số trên tương đươngvới tỉ lệ 33 % phụ nữ (1,1 triệu người) và 25% nam giới (850.000 người) rơi vàotình trạng tiêu cực trên.

Chuyên gia tâm lý Marina Economou cũng nhấn mạnh trong vòng hơn 3 năm qua,tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm gần như tăng gấp đôi. Trong khi đó, số trường hợp tự tửxuất phát từ chứng trầm cảm đã tăng tới 30%. Tính trung bình cứ mỗi ngày tại HyLạp có 2 trường hợp tự tử vì quẫn trí.

Đời sống khó khăn, tinh thần bất an cũng là nguyên nhân chính khiến tỉ lệngười mắc bệnh tim mạch tăng cao đột biến tại "xứ sở thần thoại."

Theo kết quảcuộc điều tra mới nhất từ Trường Y tế cộng đồng Quốc gia Hy Lạp, hiện tỉ lệ bệnhnhân mắc bệnh tim mạch đã tăng hơn 40% trong những năm gần đây.

Sự phiền muộn, căng thẳng gia tăng vì mức thu nhập "lao dốc" do chươngtrình cắt giảm lương, việc làm của chính phủ khiến tiêu chuẩn cuộc sống ngườidân giảm, lo lắng bất an về tương lai đã đẩy nhiều người vào tình trạng chánnản, u uất và trầm cảm cũng như mắc các bệnh về tim mạch./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.