Người hâm mộ nức nở trong ngày 2 thành viên nhóm nhạc BTS nhập ngũ

Ngày 11/12, bất chấp trời mưa tầm tã, một nhóm người hâm mộ ban nhạc BTS đã tập trung để tạm biệt trưởng nhóm RM và ca sỹ V trước Trung tâm Huấn luyện Quân sự ở thành phố Nonsan.

Các thành viên BTS tụ họp trong ngày hai nam ca sỹ RM và V nhập ngũ. (Ảnh: Instagram)
Các thành viên BTS tụ họp trong ngày hai nam ca sỹ RM và V nhập ngũ. (Ảnh: Instagram)

Bốn thành viên còn lại của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng Hàn Quốc BTS sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 18 tháng trong tuần này, cùng với ba thành viên khác đang tại ngũ.

Trước sự kiện này, người hâm mộ BST cam kết sẽ đợi đến năm 2025, thời điểm họ hoàn thành nghĩa vụ, để xem các thành viên tập hợp và biểu diễn trở lại.

Ngày 11/12, bất chấp trời mưa tầm tã, một nhóm người hâm mộ đã tập trung để tạm biệt trưởng nhóm RM và ca sỹ V trước Trung tâm Huấn luyện Quân sự ở trung tâm thành phố Nonsan.

“Tôi nghĩ mình sẽ ổn ngoại trừ một điều, đó là tôi sẽ không thể tạo ra những kỷ niệm vui vẻ với các bạn trong một khoảng thời gian, đó là phần khó khăn nhất”, V viết trên nền tảng người hâm mộ Weverse, đồng thời chúc người hâm mộ mọi điều tốt lành và hạnh phúc.

RM cũng chia sẻ đôi khi anh có thể cảm thấy cô đơn, nhưng 18 tháng sẽ là cơ hội để tìm nguồn cảm hứng mới và học hỏi những điều khác.

Hãng tin Yonhap cho biết đi cùng với bộ đôi này còn có các thành viên khác của ban nhạc, bao gồm Jimin và Jung Kook, những người sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 12/12, và ba thành viên khác đang được nghỉ phép một ngày.

bts-han-quoc-2-2700.jpg
Các thành viên ban nhạc BTS tại Lễ Trao giải Grammy lần thứ 64 ở Las Vegas, Mỹ, ngày 3/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Được biết đến với cái tên ARMY, lượng người hâm mộ toàn cầu của BTS với hàng triệu người theo dõi trung thành đã giúp nhóm hỗ trợ các hoạt động xã hội. Vào năm 2020, những người ủng hộ của BTS đã quyên góp được hơn 1 triệu USD chỉ trong 25 giờ cho phong trào Black Lives Matter (Quyền sống của người da màu).

Một số người hâm mộ ARMY đã tập trung tại một quán càphê ở quận Tokyo được gọi là Korea Town và khẳng định sẽ chờ đợi sự trở lại của các thành viên BTS.

Ayami Ito, 22 tuổi, một nhân viên điều dưỡng, cho biết: “Tôi cảm thấy buồn nhưng tôi nghĩ họ sẽ trưởng thành hơn khi nhập ngũ và trở về với vẻ ngoài nam tính hơn nên tôi rất mong mỏi và muốn chờ đợi họ.”

Tại Seoul, những người ủng hộ cũng bày tỏ nỗi buồn khi phải chia tay các thần tượng trong khoảng thời gian họ nhập ngũ.

“Hôm nay trời mưa và tôi hơi chán nản”, Kim Yong-sun, người điều hành một quán càphê theo chủ đề BTS gần tòa nhà đại diện của ban nhạc.

Kim, đội mũ lưỡi trai và áo hoodie màu tím, màu đặc trưng của BTS, cho biết: “Người hâm mộ ARMY đã đến quán càphê và động viên tôi. Chia sẻ về các thành viên và nghe nhạc, giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Kể từ khi tuyên bố tạm dừng các dự án của nhóm vào tháng 6/2022, các thành viên BTS đã theo đuổi hoạt động độc lập trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

bts-han-quoc-3-3740.jpg
Ca sỹ Jungkook của nhóm nhạc BTS (giữa) biểu diễn tại New York, Mỹ, ngày 23/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Hàn Quốc, tất cả đàn ông khỏe mạnh trong độ tuổi 18-28 phải phục vụ trong quân đội khoảng hai năm.

Jin, 30 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất, đã nhập ngũ vào tháng 12/2022, tiếp theo là j-hope vào tháng 4 và SUGA vào tháng 8.

Thành công toàn cầu của BTS đã gây ra cuộc tranh luận về việc liệu các nghệ sỹ K-pop có nên được ưu tiên phục vụ trong thời gian ngắn hơn hay không, một đặc quyền được giành cho những vận động viên đoạt huy chương Thế vận hội và Đại hội Thể thao châu Á cũng như một số nhạc sỹ cổ điển có thành tích quốc tế.

BTS là nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook) ra mắt vào ngày 13/6/2013. Với tư cách là một nhóm nhạc hip-hop, nhóm nhận được sự yêu mến của công chúng thông qua âm nhạc mang thông điệp ấm áp, những màn trình diễn vũ đạo cuốn hút và phong cách giao tiếp vô cùng thân thiện.

Với "Dynamite," BTS đã trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard “Billboard Hot 100,” sau đó nhóm ngày càng thành công và trở thành nhóm nhạc toàn cầu với một loạt các bản hit như "Life Goes On," "Butter" hay "Permission to Dance."

Thành viên Jungkook của nhóm đã lập kỷ lục trên thị trường âm nhạc thế giới khi chỉ với 3 bài hát, nam ca sỹ này đã lập kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu "Nghệ sỹ Kpop solo đạt 1 tỷ lượt phát trực tuyến nhanh nhất trên Spotify"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục