'Người lính hát' Vũ Thắng Lợi tri ân Quê hương trong liveshow mới

Bức tranh “Quê hương” sẽ được Vũ Thắng Lợi cùng Anh Thơ, Bùi Lê Mận và Nguyên Hà phác thảo trong không gian Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ca sỹ Vũ Thắng Lợi ghi dấu ấn trong lòng khán giả là một 'người lính hát.' (Ảnh: NVCC)
Ca sỹ Vũ Thắng Lợi ghi dấu ấn trong lòng khán giả là một 'người lính hát.' (Ảnh: NVCC)

Trong nhiều tác phẩm của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, hình tượng người lính là mạch nguồn cảm xúc, thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó, tự hào của dân tộc Việt Nam đối với Quân đội “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.”

Đó cũng chính là tâm niệm của Thiếu tá, ca sỹ Vũ Thắng Lợi gửi gắm trong đêm nhạc cá nhân mang tên “Quê hương,” diễn ra vào 20h, ngày 22/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt -Xô (Hà Nội) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023).

Bền bỉ theo đuổi dòng nhạc cách mạng, Vũ Thắng Lợi luôn trân trọng di sản âm nhạc là những ca khúc mang đậm giá trị lịch sử, đi cùng năm tháng. Từ đó, anh ý thức được sứ mệnh tiếp tục gìn giữ, lan tỏa tình yêu đối với dòng nhạc cách mạng quê hương đến thế hệ trẻ.

IMG_5291.jpg
Ca sỹ Vũ Thắng Lợi và êkip chia sẻ về đêm nhạc trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 22/11. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ album đầu tay “Tình ca” (2014), đến liveshow cá nhân đầu tiên “Khát vọng” (2019) và album cùng tên (năm 2020); rồi các sản phẩm âm nhạc đầu tư công phu như “Quê” (2021); liveshow cùng đĩa than “Hà Nội riêng tôi” (2022) đã tạo dấu ấn về một người nghệ sỹ luôn nỗ lực, đam mê, tận hiến.

Tới đây, “Quê hương” hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc mới mẻ từ “một người lính hát.” Chọn chủ đề này, nam ca sỹ muốn dành tình cảm cho hậu phương, cha mẹ và người thân của các chiến sỹ.

Qua giọng hát của Vũ Thắng Lợi và 3 nữ ca sỹ khách mời Anh Thơ, Bùi Lê Mận và Nguyên Hà cùng êkip sản xuất của Giám đốc Âm nhạc Hồng Kiên, đạo diễn Cao Trung Hiếu, khán giả sẽ được trở về ký ức tuổi thơ gắn liền với quê hương yêu dấu và theo bước chân hành quân của những người lính lúc trên đỉnh Trường Sơn, lúc ở đại ngàn nắng gió Tây Nguyên.

IMG_5359.jpg
Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam chia sẻ về ca sỹ Vũ Thắng Lợi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca sỹ Vũ Thắng Lợi tự lựa chọn ca khúc, biên tập âm nhạc cho chương trình, gửi gắm những ý niệm để hơn 20 tác phẩm vang lên trong khán phòng nghệ thuật đều mang âm hưởng quê hương, gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ.

Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho hay ông theo dõi Vũ Thắng Lợi từ khi còn đang đi học. Bản thân ông cũng đã viết cho Vũ Thắng Lợi nhiều ca khúc về đề tài quê hương, cách mạng, người lính.

“Xem Vũ Thắng Lợi biểu diễn nhiều, tôi thấy đề tài quê hương đặc biệt giúp em phát huy học thuật, thể hiện chất con người miền Trung, ngọt ngào, dung dị. Lợi cũng rất biết chọn êkip đồng hành với mình. Họ hiểu Lợi và có những khám phá sáng tạo để đưa đến công chúng những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao,” nhạc sỹ chia sẻ./.

Ca sỹ Vũ Thắng Lợi sinh năm 1985, hiện là Thiếu tá, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Vũ Thắng Lợi tốt nghiệp Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Biểu diễn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh từng giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008, giải Ba Cuộc thi Tiếng hát mùa Thu, giải Nhì dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2011…

Anh có tên trong đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2015 ở hạng mục "Nghệ sỹ mới của năm."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục