Người sử dụng ma túy tăng ở các thành phố lớn

Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương lồng ghép nhiệm vụ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm vào chương trình kinh tế-xã hội hàng năm.

Ngày 1/11, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trìcủa Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDSvà phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban đã họp kiểm điểm công tác 9 thángnăm 2011, triển khai kế hoạch công tác quý 4 và xác định các công việc trọng tâmtrong chương trình công tác năm 2012.

Theo Báo cáo của Bộ Công an, đến hết tháng 6/2011 đã có gần 150.000 ngườinghiện ma túy, tăng 6.700 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Người sử dụng ma túytổng hợp tiếp tục gia tăng tại các thành phố lớn, nhất là tại các quán karaoke,vũ trường ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, NghệAn.

Trong 10 tháng năm 2011, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạmma túy đã phát hiện, bắt giữ trên 12.800 vụ, 22.500 đối tượng có liên quan đếntội phạm về ma túy, thu giữ 233,62 kg và 167 bánh heroin; 26,18 kg thuốc phiện;gần 7 tấn cần sa tươi và 500 kg cần sa khô; 61,8 kg và trên 300 nghìn viên matúy tổng hợp…

Tính đến hết tháng 9/2011, cả nước có 193.350 người nhiễm HIV còn sống,trong đó có trên 47.000 bệnh nhân AIDS và đã có trên 51.300 người tử vong doHIV/AIDS. Riêng trong 9 tháng năm 2011 đã phát hiện trên 9.120 trường hợp nhiễmHIV, trong đó có trên 3.700 bệnh nhân AIDS và gần 1.400 người tử vong doHIV/AIDS.

Các trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện tập trung chủ yếu ở một số địabàn trọng điểm về HIV/AIDS như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Sơn La,Thái Nguyên.

Các địa phương này chiếm tới 38% số trường hợp nhiễm HIV được phát hiệntrong 9 tháng năm 2011; so với cùng kỳ năm trước, giảm trên 540 trường hợp nhiễmHIV, giảm gần 500 bệnh nhân AIDS. Tỷ lệ nhiễm HIV là nam giới chiếm tới 69%, tỷlệ lây truyền HIV do tiêm chích ma túy chiếm 48,5%, do quan hệ tình dục chiếm39,9%.

Thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, 9tháng qua, các tỉnh, thành phố đã triển khai cấp phát miễn phí 21,5 triệu bơmkim tiêm, thu gom và tiêu hủy hơn 13 triệu chiếc bơm kim tiêm đã qua sử dụng,cung cấp miễn phí hơn 20 triệu bao cao su cho các đối tượng nguy cơ cao.

9 tỉnh, thành phố triển khai chương trình điều trị cai nghiện các chấtdạng thuốc phiện bằng methadone với tổng số 30 cơ sở điều trị đang hoạt động vàđang điều trị cho gần 5.000 bệnh nhân. Hầu hết các bệnh nhân tham gia đều tuânthủ điều trị tốt và không còn sử dụng heroin khi đạt đến liều điều trị duy trì.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, 9tháng năm 2011, các địa phương đã chữa trị, giáo dục 2.460 người bán dâm. NgànhLao động - Thương binh và Xã hội đang tổ chức điều trị cai nghiện cho 40.000người nghiện ma túy tại trung tâm và cộng đồng, trong đó số tiếp nhận mới là22.800 lượt người.

Nhìn nhận về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm từ đầu năm đến nay, các đại biểu cho rằng tình hình tệ nạn mại dâm vẫn diễnra phức tạp, nhận thức của một số bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân về tệnạn này chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, công tác tuyên truyền về mại dâm chưa đậmđà; tình hình buôn bán ma túy không giảm, số đối tượng nghiện ma túy vẫn giatăng, ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, số đối tượng nhiễm HIV/AIDS vànghiện ma túy nguy cơ ngày càng tăng…

Các thành viên Ủy ban đề xuất, cần nhân rộng các mô hình phòng chống tộiphạm, huy động các tổ chức xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp vào công tác phòngchống HIV/AIDS, nghiên cứu phương pháp truyền thông trong đồng bào dân tộc thiểusố bằng các tờ rơi in song ngữ (tiếng phổ thông và tiếng dân tộc), gắn kếtchương trình phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm với chương trình phát triển kinhtế - xã hội từng địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy,mại dâm là vấn đề quan trọng, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Nhiềuđường lối chiến lược, chương trình hành động đã được đề ra và được thế giới đánhgiá cao. Cái chính là tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả, trách nhiệm đó đặtvào của các thành viên Ủy ban.

Đồng tình với đánh giá trong báo cáo của các cơ quan thường trực, Phó Thủtướng đề nghị đánh giá từng lĩnh vực cho chắc chắn hơn, số liệu thống kê sátthực hơn, thấy rõ tình hình mới để có biện pháp tốt hơn.

Phó Thủ tướng cho rằng tồn tại rất lớn trong công tác này là tính bềnvững, hai nhóm tiêm chích ma túy và mại dâm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Dođó, cần tăng cường phối hợp giữ ba cơ quan thường trực với các địa phương vàthành viên Ủy ban; thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, kiểmtra, xử lý, tổng kết khen thưởng, nhân rộng các mô hình tốt… Từng thành viên Banchỉ đạo đều phải lập chương trình hành động của cơ quan mình để triển khai thựchiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương lồng ghép nhiệm vụ phòng chống AIDS,ma túy, mại dâm vào chương trình kinh tế - xã hội hàng năm. Bộ Y tế phối hợp cáccơ quan trình Chính phủ đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằngthuốc thay thế methadone, Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn2011-2020.

Bộ Công an, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển kiểm tra, đôn đốc thực hiệnchiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam, phát động đợtcao điểm phòng chống ma túy trước hoặc sau Tết nguyên đán, trình Chính phủ banhành Nghị định bổ sung một số tiền chất, chất ma túy mới chưa có trong danh mụcđể quản lý.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc kiểm tra, phối hợp các cơ quanliên quan hướng dẫn các cấp, các ngành đánh giá các mô hình cai nghiện, đào tạo,giải quyết việc làm sau cai nghiện; khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh,các tổ chức xã hội, các nhà tài trợ tham gia cai nghiện ma túy tại cộng đồng vàgiải quyết việc làm cho họ.../.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục