Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đặc biệt cao tại vùng núi phía Bắc

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn...
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đặc biệt cao tại vùng núi phía Bắc ảnh 1Một điểm sạt lở tại tỉnh Sơn La. (Ảnh minh họa: Viết Tôn/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 17-19/6, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên sông Thao, sông Lô với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1.500-1.700 m3/s tại vùng hồ Lai Châu, từ 2.000-2.500 m3/s tại vùng hồ Sơn La trên sông Đà.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên (tỉnh Lào Cai); Hoàng Su Phì, Bắc Quang (tỉnh Hà Giang); Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu); Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Sông Mã ( tỉnh Sơn La); Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì (tỉnh Bắc Kạn).

Ngày 16/6, các tỉnh từ Hà Giang đến Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, một số điểm có mưa rất lớn như Bắc Quang (Hà Giang) 149mm, Cao Bằng 82mm...

Dự báo từ chiều 16-19/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa tính đến hết đêm 19/6 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 200-300mm, riêng ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi 300-350mm; ở trung du Bắc Bộ phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm; ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến khoảng 50-100mm. Trong cơn dông, có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ ngày 17-20/6 có mưa, ngày 18-19/6 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Đêm 16 và ngày 17/6, từ Vinh đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 33 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.