Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng

Nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airlines đã phục vụ tận tình các thương binh nặng tham gia dự gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 1Các đại biểu trên hành trình từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tham dự gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 2Lãnh đạo đại diện Vietnam Airlines tại sân bay Đà Nẵng ra tận nơi đón tiếp các thương binh nặng. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 3Vé máy bay được trao tận tay những người đã hy sinh xương máu cho độc lập của dân tộc. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 4Đoàn đại biểu thương binh nặng của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng ra Hà Nội tham dự gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 5Nhân viên kiểm tra an ninh hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình các thương binh nặng khi qua cửa kiểm soát an ninh. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 6Hầu hết các thương binh đều có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ những chiếc xe lăn phục vụ người tàn tật của Vietnam Airlines. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 7Vietnam Airlines tạo mọi điều kiện về thủ tục nhanh chóng để các thương binh nặng lên máy bay. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 8Khi hạ cánh, do phải di chuyển bằng xe lăn nên Vietnam Airlines phải bố trí xe nâng, hạ theo đúng tiêu chuẩn phục vụ người tàn tật. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ chu đáo đoàn thương binh nặng ảnh 9Thậm chí, một số nhân viên mặt đất phải cõng các thương binh nặng ra xe lăn để dễ di chuyển. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục