Nhật Bản bãi bỏ cảnh báo siêu động đất dọc bờ biển Thái Bình Dương

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tính đến ngày 14/8, cơ quan này không phát hiện bất kỳ hoạt động địa chấn nào cho thấy những thay đổi đáng lo ngại trong khu vực.

Quang cảnh bờ biển thành phố Miyazaki, tiếp giáp Rãnh Nankai, miền Tây Nam Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Quang cảnh bờ biển thành phố Miyazaki, tiếp giáp Rãnh Nankai, miền Tây Nam Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Cảnh báo của Chính phủ Nhật Bản về nguy cơ xảy ra siêu động đất dọc bờ biển Thái Bình Dương đã chính thức chấm dứt chiều 15/8, sau khi cơ quan khí tượng nước này xác nhận không có hoạt động địa chấn mới nào xung quanh Rãnh Nankai.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tính đến ngày 14/8, cơ quan này không phát hiện bất kỳ hoạt động địa chấn nào cho thấy những thay đổi đáng lo ngại trong khu vực.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi công chúng vẫn cảnh giác, vì khả năng xảy ra một trận động đất lớn chưa được loại trừ.

Nhật Bản lâu nay lo ngại nguy cơ cao xảy ra một trận động đất độ lớn 8-9 dọc theo Rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới, với dự đoán rằng một khu vực rộng lớn có thể bị rung chuyển và các vùng ven biển bị sóng thần nhấn chìm.

Nhật Bản đã ban bố cảnh báo siêu động đất chỉ vài giờ sau khi một trận động đất có độ lớn 7,1 làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này vào ngày 8/8, với tâm chấn nằm ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki, phía Tây Rãnh Nankai.

Sau khi được ban bố, cảnh báo siêu động đất trên Rãnh Nankai đã thúc đẩy chính phủ trung ương và các cộng đồng địa phương tăng cường các biện pháp sẵn sàng ứng phó thảm họa trong tuần qua, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến một số doanh nghiệp du lịch trong mùa cao điểm.

Theo Văn phòng Nội các, cảnh báo đã được áp dụng đối với 707 đô thị thuộc 29 tỉnh nơi dự kiến có rung chuyển mạnh và sóng thần cao trong trường hợp xảy ra động đất lớn.

Chính phủ Nhật Bản ước tính rằng trong trường hợp xấu nhất, một trận siêu động đất ở Rãnh Nankai có thể gây thiệt hại hơn 200.000 tỷ yen (1.360 tỷ USD).

Lịch sử cho thấy một trận siêu động đất xung quanh Rãnh Nankai xảy ra khoảng 100-150 năm một lần. Khoảng 80 năm đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất.

Ngày 11/3/2011, Nhật Bản hứng chịu trận động đất có độ lớn 9, gây sóng thần và dẫn đến thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.