Động đất mạnh ở Đông Bắc Nhật Bản: Hơn 200 người thương vong

Nhật Bản đánh giá thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 7,4

Theo báo cáo mới nhất, trận động đất đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng.
Nhật Bản đánh giá thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 7,4 ảnh 1Căn nhà bị sập do động đất tại thị trấn Kunimi, tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản ngày 17/3/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Sáng 17/3, Nhật Bản tiếp tục đánh giá thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển nhiều tỉnh, thành phố ở Đông Bắc nước này.

Theo báo cáo mới nhất, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng.

Đến sáng 17/3, khoảng 36.400 hộ gia đình Nhật Bản sử dụng mạng lưới điện của công ty điện lực Tohoku vẫn không có điện sinh hoạt, nhiều tuyến đường sắt tới khu vực miền Đông Bắc, trong đó có tàu siêu tốc Shinkansen tạm ngừng hoạt động.

[Động đất mạnh ở Đông Bắc Nhật Bản: Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ]

Ít nhất một đường cao tốc chính hướng tới khu vực bị ảnh hưởng đã bị phong tỏa để kiểm tra chất lượng an toàn, phòng ngừa nguy cơ bị ảnh hưởng do động đất.

Thủ tướng Kishida Fumio đã xác nhận thông tin 4 người thiệt mạng. Ông cho biết chính phủ đang đánh giá nguy cơ xảy ra dư chấn mạnh trong 2 và 3 ngày tới.

Vào lúc 23 giờ 36 phút ngày 16/3, trận động đất đã gây rung lắc mạnh với độ lớn 7,4 với tâm chấn nằm ở độ sâu 57km ngoài khơi Fukushima.

Thủ đô Tokyo và nhiều tỉnh thành lân cận hứng chịu rung lắc mạnh. Cảnh báo sóng thần cao trên 1m đã được đưa ra trước đó và rút lại vài giờ sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.