Phát biểutrong một cuộc họp báo, ông Edano, người đồng thời giữ chức Quốc vụkhanh phụ trách các vấn đề vùng Lãnh thổ phương Bắc, cho biết ông cũngcó kế hoạch đối thoại với một số người dân đã từng sống tại các hòn đảonày.
Mục đích của cuộc đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của toàn bộngười dân Nhật Bản đối với vấn đề này, bởi đây không chỉ là chuyện củanhững người đã từng sống tại đó.
Chuyến đi dự kiến của ông Edano diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Mátxcơva đang tiếptục gia tăng sau sự kiện các quan chức hàng đầu của Nga tới thăm cáchòn đảo tranh chấp.
Trong một động thái liên quan, cùng ngày18/2, Chủ tịch Hiệp hội ngư nghiệp Nga Andrei Krainiyđã kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tách bạch quan hệ hợp tác kinh tếvới các căng thẳng về tranh chấp chủ quyền bằng việc tiếp tục đầu tư vàongành cá xung quanh các hòn đảo tranh chấp giữa hai nước.
Ông Krainiycho rằng việc đầu tư này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, vì thôngqua quá trình đầu tư, người dân và doanh nghiệp ngành ngư nghiệp nóiriêng và người dân hai nước nói chung có thể tăng cường giao lưu và hiểubiết lẫn nhau.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ NhậtBản ngày 16/2 cho biết hai máy bay ném bom TU-95 của Nga cùngngày đã bay tuần tra trên vùng biển Nhật Bản và Thái BìnhDương, đường bay xuyên qua 4 đảo thuộc Lãnh thổ phương Bắc, mà Ngagọi là quần đảo Nam Kuril.
Đây là lần thứ hai Lựclượng Phòng vệ Nhật Bản công bố hoạt động bay thấp và gầncủa máy bay Nga trên lãnh thổ Nhật Bản kể từ tháng Hai đếnnay. Máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đãđược lệnh xuất kích để ứng phó trước tình huống này./.