Nhật Bản: Động đất độ lớn 4,8 ở Ibaraki, không có cảnh báo sóng thần

Dư chấn độ lớn 4,0 đã được ghi nhận tại thành phố Tsuchiura, tỉnh Ibaraki, trong khi một số khu vực khác của tỉnh Ibaraki và Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa ghi nhận dư chấn độ lớn 3,0.
Nhật Bản: Động đất độ lớn 4,8 ở Ibaraki, không có cảnh báo sóng thần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: irna.ir)

Rạng sáng 16/3 (theo giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn gần 5,0 đã xảy ra tại tỉnh Ibaraki, kèm theo nhiều đợt rung chấn có độ lớn 3,0 trên diện rộng khu vực Kanto, không có cảnh báo sóng thần.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), động đất xảy ra vào khoảng 4 giờ 56 phút (giờ Nhật Bản) ngày 16/3 với độ lớn ước tính khoảng 4,8 và chấn tiêu ở độ sâu 50km trong đất liền thuộc phía Nam tỉnh Ibaraki.

Dư chấn độ lớn 4,0 đã được ghi nhận tại thành phố Tsuchiura, tỉnh Ibaraki, trong khi một số khu vực khác của tỉnh Ibaraki và Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa ghi nhận dư chấn độ lớn 3,0.

Ngoài ra, dư chấn độ lớn từ 1,0 đến 2,0 cũng xuất hiện trên một khu vực rộng từ Shizuoka đến Tohoku.

Cảnh sát thành phố Tsuchiura, tỉnh Ibaraki cho biết hiện chưa có thông tin nào về thiệt hại của động đất. Thông tin liên lạc và giao thông tại khu vực xảy ra động đất vẫn hoạt động bình thường.

[10 năm thảm họa kép ở Nhật Bản: Biến ký ức đau thương thành hành động]

Theo Ban quản lý rủi ro và phòng chống thiên tai tỉnh Ibaraki, tính đến thời điểm 5 giờ 15 phút (giờ Nhật Bản), chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào tại các cơ sở hạt nhân thuộc tỉnh Ibaraki, bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Tokai số 2 đang trong trạng thái dừng hoạt động.

Trước đó một ngày, Nhật Bản cũng ghi nhận một trận động đất độ lớn 4,6 tại khu vực đất liền phía Bắc tỉnh Wakayama./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.