Nhật Bản: Động đất núi lửa tiếp tục tái diễn ở núi Hakone

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, có 10 trận động đất ở đây từ sáng sớm đến 15 giờ ngày 7/5, so với 14 trận ngày 6/5 và 116 trận ngày 5/5.
Nhật Bản: Động đất núi lửa tiếp tục tái diễn ở núi Hakone ảnh 1Cảnh sát phong tỏa tuyến đường tới khu vực suối nước nóng do lo ngại hoạt động của núi lửa ngày 6/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các trận động đất do hoạt động của núi lửa vẫn liên tục xảy ra trong ngày 7/5 ở núi Hakone sau khi nhà chức trách nâng cảnh báo nguy cơ phun trào ở thị trấn nước nóng phía Tây Nam thủ đô Tokyo.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, mức độ hoạt động địa chất vẫn còn cao ở thị trấn nước nóng Owakudani trong khi nhà chức trách đã ban bố lệnh sơ tán trong phạm vi bán kính 300m xung quanh thị trấn này.

Cảnh báo trên được nâng lên từ cấp độ 1, mức bình thường, lên cấp 2, mức độ khuyến cáo xâm nhập vào các khu vực quanh miệng núi lửa.

Có 10 trận động đất ở khu vực trên từ sáng sớm đến 15 giờ ngày 7/5, so với 14 trận ngày 6/5 và 116 trận ngày 5/5.

Theo cơ quan này, số rung chấn có thể sẽ tăng trở lại. Năm 2001, các cơn địa chấn núi lửa kéo dài liên tục trong vài tháng.

Chính quyền tỉnh Kanagawa, địa phận của núi Hakone, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và đề ra kế hoạch mua các thiết bị đo địa chấn cho thị trấn Owakudani và khu vực phụ cận sớm nhất có thể để giám sát tốt hơn tình trạng địa chất và bổ nhiệm quan chức phụ chức quan hệ công chúng để giảm thiểu nguy cơ du khách bị giảm do tác động của núi lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục