Nhật Bản "lúng túng" trước việc liên Triều nhất trí tổ chức hội nghị

Chính phủ Nhật Bản ngày 6/3 dường như "lúng túng" trước một thông báo về việc hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào cuối tháng Tư tới.
Nhật Bản "lúng túng" trước việc liên Triều nhất trí tổ chức hội nghị ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Chính phủ Nhật Bản ngày 6/3 dường như "lúng túng" trước một thông báo mới đây về việc hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào cuối tháng Tư tới, sau khi Tokyo cảnh báo không nới lỏng chiến dịch gây sức ép với Bình Nhưỡng trong bối cảnh quan hệ ngoại giao liên Triều tan băng.

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ: "Chúng tôi không thể quyết định bất cứ điều gì trừ khi chúng tôi trực tiếp nghe được những ý định của Hàn Quốc."

[Cuộc gặp liên Triều có ý nghĩa đặc biệt với ông Kim Jong-un]

Ngoài ra, một quan chức cấp cao trong chính phủ nước này khẳng định, Tokyo "không thể dễ dàng thay đổi" lập trường cứng rắn của mình chống chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước đó cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố tin tưởng Hàn Quốc vẫn duy trì cam kết gây sức ép với nước láng giềng về chương trình hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.