Nhật Bản, Mông Cổ hợp tác ngăn chương trình hạt nhân Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nước này và Mông Cổ đã nhất trí hợp tác trong việc thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.
Nhật Bản, Mông Cổ hợp tác ngăn chương trình hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, còn được gọi là tên lửa Hwasong-10, được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nước này và Mông Cổ ngày 29/3 đã nhất trí hợp tác trong việc thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Theo nguồn tin trên, Nhật Bản và Mông Cổ - nước có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên - sẽ hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm nước này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, hai nước còn khẳng định phối hợp giải quyết vấn đề bị đình trệ lâu nay về việc Bình Nhưỡng bắt cóc các công dân Nhật Bản nhiều thập kỷ trước. Ulan Bator từng là địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Triều Tiên về vấn đề bắt cóc nói trên.

Thỏa thuận trên được đưa ra như một phần trong kế hoạch hành động mà Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil ký kết ngày 29/3 tại Tokyo.

Trong kế hoạch này, hai ngoại trưởng liệt kê ra những cách thức để hai nước phát triển quan hệ trong 5 năm tới, từ năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.