Nhật Bản tuyên bố không thể tham gia liên minh chống IS

Nhật Bản tuyên bố không thể tham gia liên minh chống tổ chức IS

Phó Chủ tịch đảng LDP cầm quyền Masahiko Komura cho biết Nhật Bản “không thể tham gia chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo” do không thỏa mãn 3 điều kiện mới để tiến tới phát động vũ trang.
Nhật Bản tuyên bố không thể tham gia liên minh chống tổ chức IS ảnh 1Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Masahiko Komura. (Nguồn: AP)

Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Masahiko Komura ngày 28/1 cho biết Nhật Bản “không thể tham gia chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo (IS)” do không thỏa mãn 3 điều kiện mới để tiến tới phát động vũ trang.

Tuyên bố trên của ông Komura được đưa ra khi đề cập đến khả năng Nhật Bản có thể tham gia liên minh cùng chí hướng với Mỹ không kích tổ chức hồi giáo cực đoan IS.

Ông Komura nhấn mạnh đến việc Hiến pháp không cho phép phát động cuộc tấn công vũ trang nhằm vào IS ngay cả khi Tokyo đã thay đổi cách hiểu đối với Hiến pháp theo đó Tokyo có khả thể thực thi một cách có giới hạn quyền phòng vệ tập thể.

Phó Chủ tịch LDP cũng chỉ rõ 3 điều kiện mới để được chấp thuận sử dụng vũ lực của Nhật Bản, trong đó bao gồm cả việc Nhật Bản bị đe dọa tồn vong trước các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào nước khác có quan hệ mật thiết hay tính mạng và quyền lợi của người dân Nhật bị đe dọa một cách rõ ràng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.