Nhật Bản: Tình hình vụ bắt cóc con tin "hết sức nghiêm trọng"

Sau khi phân tích đoạn video kèm âm thanh thông điệp thứ hai của phóng viên Goto, Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định Chính phủ Nhật Bản nhận định “tình hình hiện nay là hết sức nghiêm trọng."
Nhật Bản: Tình hình vụ bắt cóc con tin "hết sức nghiêm trọng" ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản sáng 28/1 cho biết kết quả phân tích đoạn video kèm âm thanh thông điệp thứ hai của phóng viên Goto đăng trên mạng “có độ tin cậy cao."

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sáng cùng ngày khẳng định Chính phủ Nhật Bản nhận định “tình hình hiện nay là hết sức nghiêm trọng."

Ông Kishida cho biết Tokyo xác định thời gian xuất hiện đoạn video là lúc 11 giờ tối 27/1, giờ Nhật Bản.

Trước đó, tối 27/1, trên mạng Internet xuất hiện một đoạn video mới có hình ảnh giống nhà báo Kenji Goto người được cho là đang bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt làm con tin. Trong đoạn băng, người đàn ông cho biết anh ta "chỉ còn 24 giờ đồng hồ để sống" và thời gian cho phi công người Jordan "thậm chí còn ít hơn."

Các quan chức Nhật Bản đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, tìm kiếm sự hợp tác từ Jordan và các nước khác ở Trung Đông. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se rằng những nước này sẽ hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố.

Jordan có thể sẵn sàng phóng thích nữ tử tù âm mưu đánh bom khủng bố bất thành để đổi lại cả con tin Goto và phi công người Jordan bị IS bắt giữ. Những kẻ bắt giữ con tin đã thay đổi yêu cầu từ khoản tiền chuộc 200 triệu USD sang việc phóng thích tử tù Sajida al-Rishawi, người bị buộc tội tham gia đánh bom tại một khách sạn ở Amman năm 2005.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27/1 đã bảo vệ chính sách hỗ trợ nhân đạo của Nhật Bản cho các nước đang có giao tranh với IS như một thành viên “có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế đồng thời tái khẳng định cam kết nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước các mối đe dọa khủng bố.

Một tuần trôi qua kể từ khi xuất hiện đoạn video ghi hình hai người đàn ông Nhật Bản bị nhóm vũ trang tự xưng là IS, Thủ tướng Abe cho biết chính phủ đang làm tất cả có thể để phóng viên tự do Kenji Goto, 47 tuổi, được phóng thích thông qua “mọi kênh có thể."

Phát biểu trước Quốc hội nước này, ông Abe khẳng định: “Chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố và chúng ta sẽ mở rộng hỗ trợ nhân đạo vốn là thứ duy nhất để chúng ta tích cực hơn nữa trong tương lai." Ông Abe khẳng định không có thêm thông tin nào khác về việc các công dân Nhật bị bắt giữ.

Vào phiên chất vấn ngày họp đầu tiên tại Hạ viện, các nghị sỹ lên án vụ bắt cóc con tin và hành động sát hại con tin Nhật Bản 42 tuổi Haruna Yukawa. Tuy nhiên, một số nghị sỹ cũng đưa ra những câu hỏi về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng con tin, theo đó Chính phủ đã biết được thông tin hồi năm 2014 rằng Yukawa và Goto đang mất tích. Nghị sỹ Seiji Maehara chất vất về việc Chính phủ có nhận thức được nguy cơ của tuyên bố ủng hộ các nước chống IS vào thời điểm xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở Paris vừa qua.

Bảo vệ lập luận về khoản cam kết viện trợ 200 triệu USD dành cho nỗ lực chống IS tương đương với số tiền mà nhóm Hồi giáo vũ trang đòi tiền chuộc các con tin, ông Abe khẳng định: “Nếu chúng ta lo lắng quá nhiều về các nguy cơ và nhượng bộ trước những mối đe doạ từ những kẻ khủng bố như những gì chúng ta thấy hiện nay, chúng ta sẽ không thể viện trợ nhân đạo cho các nước xung quanh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục