Nhật Bản và Pháp nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.
Nhật Bản và Pháp nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, ngày 31/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm kéo dài 25 phút, lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về vấn đề Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

[NATO, Nhật Bản quan ngại về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên]

Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng chúc mừng Thủ tướng Abe về chiến thắng của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện mới đây, đồng thời bày tỏ sự cảm thông đối với thương vong và thiệt hại trong đợt siêu bão Lan vừa qua tại Nhật Bản.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh mới nhất tại New York hồi tháng 9 vừa qua, lãnh đạo Nhật-Pháp đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán hướng tới việc đạt được thỏa thuận thu nhận và dịch vụ tương trợ song phương (ASCA) - một loại thỏa thuận chia sẻ hậu cần quốc phòng giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.