Nhật Bản xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore

Nhật Bản đang xem xét trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore với khả năng đánh chặn các tên lửa hành trình, bổ sung năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Nhật Bản xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore. (Nguồn: navy.mil)

Ngày 19/10, mạng tin The Japan News cho biết Chính phủ Nhật Bản đang xem xét trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên mặt đất với khả năng đánh chặn các tên lửa hành trình, bổ sung năng lực phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo.

Nhiều nguồn tin chính phủ cho biết, với việc các máy bay ném bom Trung Quốc liên tục tiến hành các chuyến bay ở những khu vực xung quanh Nhật Bản, Tokyo tin rằng cần phải chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công của tên lửa hành trình.

[Hàn-Nhật thảo luận cách tiếp cận chung về hạt nhân Triều Tiên]

Chính phủ Nhật Bản dự kiến đưa vào sử dụng 2 hệ thống Aegis Ashore ở nước này vào khoảng tài khóa 2023, một phần trong nỗ lực tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của đất nước. Hệ thống này cũng sẽ được trang bị các tên lửa SM-3 Block IIA, một thiết bị đánh chặn mới được phát triển chung bởi Nhật Bản và Mỹ, với khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao hơn 1.000km.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng dự định đưa vào hoạt động các tên lửa phòng không SM-6 cho hệ thống này. Đây là các tên lửa đánh chặn đa chức năng và cũng có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị ngân sách trị giá 2,1 tỷ yen vào tài khóa tới để mua các tên lửa SM-6, phục vụ cho mục đích thử nghiệm.

Các nguồn tin cho biết, bộ này muốn trang bị SM-6 cho các tàu tuần dương Aegis trước khi đưa vào sử dụng cho Aegis Ashore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.