Nhật Bản yêu cầu Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn phát triển hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho rằng, Triều Tiên phải cam kết từ bỏ hoàn toàn việc phát triển hạt nhân để tiến tới cuộc đối thoại có ý nghĩa với Bình Nhưỡng.
Nhật Bản yêu cầu Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn phát triển hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 9/3 cho rằng, Triều Tiên phải cam kết từ bỏ hoàn toàn việc phát triển hạt nhân để tiến tới các cuộc đối thoại có ý nghĩa với Bình Nhưỡng.

Ông Onodera đưa ra bình luận trên sau khi một quan chức Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 5 tới. Động thái bất ngờ này diễn ra là đáp lại lời mời của ông Kim về việc tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều.

[Nhật-Mỹ-Hàn dự kiến hội đàm cấp bộ trưởng về Triều Tiên vào tuần tới]

Trước đó, ngày 8/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cảnh báo rằng việc Triều Tiên đưa ra đề nghị đối thoại phi hạt nhân hóa với Mỹ có thể là một cách để kéo dài thời gian, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải có những "bước đi cụ thể"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục