Nhật-Cuba nhất trí thúc đẩy trao đổi thương mại song phương

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Cuba đang ở thăm Nhật Bản Ricardo Cabrisas đã nhất trí thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư song phương.
Nhật-Cuba nhất trí thúc đẩy trao đổi thương mại song phương ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, ngày 9/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Cuba đang ở thăm Nhật Bản Ricardo Cabrisas đã nhất trí thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư song phương, sau khi quốc gia vùng Caribe này và Mỹ khởi động cuộc đàm phán nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao hồi tháng Một vừa qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn lời ông Kishida bày tỏ: "Tôi mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ trên hàng loạt lĩnh vực và tổ chức một cuộc đối thoại chân thành."

Về phần mình ông Cabrisas, người phụ trách chính sách kinh tế đối ngoại của Cuba, bày tỏ hy vọng mối quan hệ kinh tế song phương sẽ trở nên bền chặt hơn thông qua nỗ lực của ông tương tác tới các công ty Nhật Bản.

Hai bên đang thu xếp để vị quan chức cấp cao Cuba này hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản kéo dài một tuần đến hết ngày 14/3 của ông Cabrisas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.