Nhật yêu cầu 3 địa phương tạm chứa rác phóng xạ

Chính phủ Nhật Bản đề nghị 3 thị trấn ở tỉnh Fukushima cho xây dựng các kho tạm chứa đất và rác thải nhiễm chất phóng xạ từ Fukushima 1.
Chính phủ Nhật Bản ngày 10/3 đã đề nghị 3 thị trấn ở tỉnh Fukushima cho xây dựngcác kho tạm chứa đất và rác thải nhiễm chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhânFukushima 1.

Yêu cầu này được đưa ra trong cuộc họp tại Koriyama (tỉnh Fukushima) giữachính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh Fukushima và 8 thị trấn, làng mạc xungquanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Tuy nhiên, không có chính quyền địaphương nào nói họ sẽ chấp nhận đề nghị này.

Trong cuộc thương lượng này, chính phủ Nhật Bản đã đề nghị 3 thị trấn Okuma,Fubata và Naraha xây dựng các kho chứa tạm thời và đề xuất để rác phát sinhtrong thảm họa được thu hồi tại cơ sở xử lý tại thị trấn Tomioka.

Sau cuộc họp, Thị trưởng Nahara, ông Takashi Kusano nói với các nhà báo rằng“chúng tôi sẽ hợp tác dựa trên chính sách của nhà nước”, nhưng Thị trưởng Okuma,ông Toshitsuna Watanabe lại không hài lòng, cho rằng “quá trình xử lý chú trọngvào tốc độ hơn là chất lượng.”

Trong cuộc họp tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng môi trường Goshi Hosono đã chínhthức yêu cầu xây dựng cơ sở chứa rác tạm thời ở nơi có nhà máy điện hạt nhânFukushima 1. Nhà máy điện hạt nhân này nằm ở 2 thị trấn Okuma và Fubata, trongkhi thị trấn Naraha có nhà máy điện hạt nhân Fukushima 2.

Trong cuộc họp ngày 10/3, chính phủ Nhật Bản nói rằng sẽ “luật hóa” kế hoạchtiến hành xử lý dứt điểm rác thải nhiễm xạ tạm chứa tại các địa điểm bên ngoàitỉnh Fukushima trong vòng 30 năm. Chính phủ cũng thúc đẩy ý tưởng thành lập cơsở nghiên cứu và phát triển khử chất phóng xạ tại khu vực ven bờ biển tỉnhFukushima. Chính phủ có kế hoạch mua đất ở nơi các cơ sở chứa rác tạm thời sẽđược xây dựng.

Bộ trưởng môi trường Hosono và Bộ trưởng phụ trách tái thiết Tatsuo Hirano đãtham dự cuộc họp này. Ban đầu, các chính quyền địa phương dự kiến tổ chức cuộchọp ngày 26/2, nhưng đã bị hủy vì có 3 thị trưởng tẩy chay. Cuộc họp ngày 10/3này do chính phủ Nhật Bản tổ chức./.

Minh Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trong những tháng cuối năm, thời tiết thay đổi cũng là lúc các loài chim tự nhiên hành trình di cư. Tranh thủ thời điểm chim trời trên các cánh đồng và vùng ven biển, tình trạng giăng bẫy tận diệt vẫn lén lút diễn ra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hà Tĩnh xóa "ma trận" bẫy bắt chim di cư

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân, quyết liệt tháo dỡ các "trận địa" bẫy bắt, xử lý vi phạm nhằm trả lại môi trường sống an toàn cho đàn chim di cư.

Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông, suối khu vực miền núi tiếp tục lên cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.