Nhiều chính đảng tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội tại Ai Cập

Ngày 10/2, có thêm 2 chính đảng Hồi giáo tại Ai Cập tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ được khởi động vào ngày 21/3 tới.
Nhiều chính đảng tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội tại Ai Cập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 10/2, có thêm 2 chính đảng Hồi giáo tại Ai Cập tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội dự kiến được khởi động vào ngày 21/3 tới.

Trong một tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử, đảng Xây dựng và Phát triển - nhánh chính trị của tổ chức Al-Gamaa Al-Islamiya cho rằng cuộc bỏ phiếu này "sẽ làm gia tăng sự chia rẽ" trong xã hội Ai Cập.

Đảng này cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chính trị khác nhằm tìm kiếm một "giải pháp công bằng," đáp ứng yêu cầu của cả phe đối lập lẫn những người ủng hộ chính quyền.

Đảng Xây dựng và Phát triển là thành viên của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Cùng ngày, đảng Hồi giáo Al-Wasat cũng tuyên bố động thái tương tự, đồng thời cho rằng các lực lượng chính trị Ai Cập cần có "lập trường thống nhất" trước các hành động trấn áp của chính quyền kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013.

Hồi đầu tháng này, đảng Hồi giáo Al-Watan, đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa nhân dân và đảng Hiến pháp theo đường lối tự do của cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed El-Baradei đã tuyên bố tẩy chay bầu cử quốc hội với các lý do khác nhau như thiếu các điều kiện đảm bảo bầu cử công bằng, thói hành xử tàn bạo của cảnh sát, các điều luật áp bức gây cản trở hoạt động chính trị.

Trong khi đó, đảng "Ai Cập Mạnh mẽ" của cựu ứng cử viên tổng thống Abdel Moneim Aboul Fotouh cũng cho biết sẽ không tham gia cuộc bầu cử này do "thiếu môi trường dân chủ."

Bầu cử quốc hội là chặng thứ ba và là chặng cuối cùng của lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.

Ai Cập đã khuyết Quốc hội kể từ tháng 6/2012, sau khi cơ quan lập pháp này bị giải tán theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao chỉ 6 tháng sau khi được bầu.

Theo quy định của Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân tổ chức vào đầu năm nay, bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi Hiến pháp có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục