Nhiều cử tri Indonesia lưỡng lự dù hạn bầu cử đến gần

Nhiều cử tri Indonesia vẫn lưỡng lự về lá phiếu của mình mặc dù thời hạn cho phép 12 chính đảng tham gia bầu cử lập pháp sắp kết thúc.
Prabowo Subianto, ứng cử viên của Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại phát biểu với người ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử ngày 23/3. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù chỉ còn 3 ngày nữa là tới thời hạn 5/4 kết thúc thời gian 3 tuần cho phép 12 chính đảng đủ điều kiện tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp sẽ diễn ra vào ngày 9/4 tới, tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử trong cả nước, song hiện còn rất nhiều cử tri Indonesia đang lưỡng lự về lá phiếu của mình. 

Cuộc điều tra mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế (CSIS) tiến hành theo hình thức phỏng vấn trực tiếp, vừa được công bố ngày 1/4 cho thấy có tới 45,8% cử tri chưa chắc chắn về quyết định của mình và có thể thay đổi ý kiến vào phút chót, trong khi số khẳng định đã lựa chọn chỉ đạt 42,4%.

Học giả Jusario Vermonte thuộc CSIS nhận xét rằng tỷ lệ cử tri còn lưỡng lự quá cao là do tác động của thông tin dồn dập, nhiều chiều trong thời gian vừa qua, từ các hứa hẹn, cam kết của các chính khách, thậm chí cả những lời chỉ trích, nói xấu, hạ bệ uy tín đối thủ của các đảng trong các chiến dịch vận động tranh cử của mình, nhất là các tin tức liên quan đến các quan chức cấp cao các đảng dính líu đến tham nhũng, bê bối đạo đức hay thiếu năng lực.

Cuộc điều tra của CSI, một cơ quan độc lập, còn thăm dò ý kiến cử tri của mỗi đảng về lá phiếu của họ. Kết quả cho thấy số cử tri của các đảng chắc chắn sẽ dành lá phiếu cho đảng của họ đạt tỷ lệ cao nhất là Lương tri nhân dân (Hanura) với 62,5%.

Các đảng tiếp theo lần lượt là Công lý thịnh vượng (PKS - 58,5%), Golkar ( 57,9%), Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra – 52,9%), Phát triển Thống nhất (PPP - 52,4 %), Dân chủ Indonsia Đấu tranh ( PDI-P - 48,1%), Dân chủ Quốc gia ( Nasdem - 44,7%), Dân chủ (DP, đứng đầu liên minh cầm quyền hiện nay - 43,5%), Chỉ thị Dân tộc ( PAN - 38,6 %), Thức tỉnh Dân tộc ( PKB - 36,3%) .

Trong một động thái liên quan, ứng cử viên tổng thống Indonesia được coi là sáng giá nhất hiện nay và là ứng cử viên của PDI-P, Thống đốc Jakarta Joko Widodo tuyên bố rằng nếu đắc cử ông mong muốn một liên minh cầm quyền với số lượng các đảng tối thiểu, bởi thực tiễn cho thấy liên minh cầm quyền càng nhiều đảng thì sự thống nhất, nhất trí hành động càng thấp, kẽ hở và cơ hội cho vận động hành lang và tham nhũng càng nhiều.

Ông Tjahjo Kumolo Tổng thư ký PDI-P, đảng được đánh giá là có tiềm năng thắng cử nhất trong cuộc tổng tuyển cử 2014 của Indonesia, cho biết cho đến nay ông và đại diện 10 chính đảng đã có cuộc gặp trao đổi về một liên minh có thể có trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

PDI-P đang cân nhắc ứng cử viên liên danh phó tổng thống thống với ông Joko Widodo là Chủ tịch PAN, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Hatta Rajasa và cựu Phó tổng thống Jusuf Kalla của Golkar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục