Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị cô lập hoàn toàn

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn

Mưa mưa lớn kéo dài cộng với thủy điện đầu nguồn xả lũ nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bị cô lập hoàn toàn, hai người thiệt mạng.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn ảnh 1Nhiều ngôi nhà ở thành phố Hà Giang bị ngập chìm sâu trong biển nước. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Ông Phạm Bá Khoát, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết từ chiều tối và đêm 22 đến ngày 24/6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài, cộng với thủy điện đầu nguồn xả lũ nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã bị cô lập hoàn toàn.

Có 2 nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ là bà Giàng Thị Lầu, 43 tuổi và con gái là Lò Thị Và, 4 tuổi ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ.

Theo thống kê từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa to kéo dài và lũ lớn đã khiến gần 400 nhà tại khu vực thành phố Hà Giang bị ngập hoàn toàn, 15 ngôi nhà tại huyện Quản Bạ bị lũ cuốn trôi, rất nhiều ngôi nhà ở các huyện Quang Bình, Quản Bạ và thành phố Hà Giang bị đổ tường, sạt lở, ngập úng nền, chân tường, nhà bị nghiên có nguy cơ đổ.

Mưa to kéo dài và lũ lớn cũng gây thiệt hại nặng về nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn. Gần 60ha cây cối hoa màu của huyện Quản Bạ và thành phố Hà Giang bị ngập chìm trong biển nước. Nhiều lồng cá của nhân dân nuôi trên sông Miện phải di dời; hàng chục hécta lúa, ngô, thóc giống bị ngập úng.

Hai trường tiểu học và 1 trường mầm non trên địa bàn xã Cán Tỷ thuộc huyện Quản Bạ và phường Ngọc Hà thuộc thành phố Hà Giang đã bị đổ tường rào, nhiều đồ dùng học tập của thầy cô giáo và các em học sinh bị hư hỏng.

Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn. Hiện tuyến đường quốc lộ từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao phía Bắc và từ thành phố Hà Giang đi huyện Bắc Mê nước dâng cao, nhiều đoạn đường hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở gây tắc đường hoàn toàn.

Bảy khu vực trên địa bàn thành phố Hà Giang bị ngập, gây ách tắc giao thông, sinh hoạt của bà con nhân dân. Nhiều công trình thủy lợi, công trình phúc lợi bị sập, sạt lở, hư hỏng.

[Các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất]

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã tiến hành họp khẩn cấp, cử nhiều đoàn công tác về các địa phương kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang hỗ trợ bà con nhân dân khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai phương châm “4 tại chỗ” để giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại như thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, di dời người và tài sản, ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, đêm 23/6 và sáng 24/6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xuất hiện mưa giông kèm theo gió giật.

Một số địa phương có lượng mưa lớn, gây sạt lở đất và hư hỏng cây cối, hoa màu như: huyện Ngân Sơn 208 mm; xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể 177 mm; thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 151 mm...

Theo báo cáo sơ bộ, mưa to kèm giông lốc đã làm gần 7ha lúa, ngô bị ngập úng và bùn đất tràn qua; khoảng 0,4ha thủy sản bị lũ cuốn làm vỡ bờ và thiệt hại về cá khoảng 600 kg; khoảng 0,1 ha ngô đồi bị sạt, một ruộng lúa tại huyện Ngân Sơn bị sạt hơn 20 m2.

Về giao thông, tuyến đường thôn Khuổi Liên, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể bị hư hỏng nặng với chiều dài 10m, hiện nay rất khó khăn cho việc đi lại của nhân dân thôn Khuổi Liên. Bảy tuyến đường tràn trên tỉnh lộ 258B và 251 bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Các đơn vị quản lý đường giao thông đã cắm biển cảnh báo, cử người túc trực không cho phương tiện giao thông đi qua các điểm ngập tràn, đến nay các điểm ngập đã được thông tuyến. Ước thiệt hại do mưa lũ và giông lốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi xảy ra mưa lũ, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã xuống các địa phương bị thiệt hại để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bằng mọi biện pháp cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh; có phương án sơ tán dân ở các khu vực trũng, thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục