Nhiều hoạt động kỷ niệm quan hệ kết nghĩa giữa Đà Lạt và Chuncheon

Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt-Hàn, nhằm kỷ niệm mối quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Đà Lạt và Chuncheon, tổ chức tối 23/12; hoạt động này nằm trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.
Nhiều hoạt động kỷ niệm quan hệ kết nghĩa giữa Đà Lạt và Chuncheon ảnh 1Lãnh đạo hai thành phố trao tặng quà kỷ niệm. (Nguồn: Thành phố Lâm Đồng)

Tối 23/12, khuôn khổ các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, tại khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc, nhằm kỷ niệm mối quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Đà Lạt và Chuncheon của Hàn Quốc.

Chương trình giao lưu văn hóa diễn ra với nhiều tiết mục thể hiện nét văn hóa đặc trưng của hai thành phố, cũng như hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc. Trong đó, Đà Lạt chào đón những người bạn Hàn Quốc bằng các tiết mục đậm sắc màu Tây Nguyên như biểu diễn cồng chiêng, Hòa tấu Đàn đá và nhạc cụ dân gian Tây Nguyên; trình diễn áo dài “Đà Lạt bốn mùa hoa”…

Đoàn nghệ thuật dân gian thành phố Chuncheon Hàn Quốc cũng đóng góp nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống của địa phương như kịch câm, nhảy đường phố, biểu diễn nhảy K-Pop.

[Triển lãm hình ảnh Festival hoa Đà Lạt qua 8 kỳ tổ chức]

Trong khuôn khổ các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đón tiếp đoàn công tác của thành phố Chuncheon nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị, để nâng cao mối quan hệ gắn bó hợp tác hữu nghị hai bên.

Cụ thể như Lễ kỷ niệm 3 năm ký kết thành phố kết nghĩa giữa Chuncheon và Đà Lạt; tổ chức Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế Chuncheon; bóng đá giao hữu thiếu niên Đà Lạt-Chuncheon; trao đổi, kết nối các doanh nghiệp du lịch giữa hai thành phố Chuncheon và Đà Lạt.

Hai thành phố Đà Lạt và Chuncheon đã có mối quan hệ hữu nghị từ năm 2016 và đã nâng lên mối quan hệ thành phố kết nghĩa vào ngày 21/12/2019 tại thành phố Đà Lạt nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

Từ ngày ký kết quan hệ hữu nghị, hai thành phố đã có các hoạt động giao lưu như tổ chức các chuyến viếng thăm giữa chính quyền, hội đồng và các đoàn công tác của Phòng Giáo dục, Hiệp hội thể thao, học sinh thành phố Chuncheon, Đà Lạt cũng đã cử đoàn công tác sang tham dự các hoạt động truyền thống hàng năm của Chuncheon như Lễ hội “Mì kiều mạch và Gà xào” (Makguksu and Dakgalbi), Ngày hội người dân của thành phố Chuncheon; tham gia chương trình trao đổi công chức nước ngoài; tặng cây giống hoa cẩm tú cầu để trồng tại các điểm công cộng của Chuncheon.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục