Nhiều người Hàn Quốc hoài nghi việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Đa số người dân Hàn Quốc hoan nghênh các đề nghị hòa bình của Triều Tiên, song nhiều người vẫn hoài nghi khả năng Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Nhiều người Hàn Quốc hoài nghi việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên ngày 5/5/2016. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do hãng Realmeter tiến hành và công bố ngày 12/3, đa số người dân Hàn Quốc hoan nghênh các đề nghị hòa bình của Triều Tiên, song nhiều người vẫn hoài nghi khả năng Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Trong số 500 người được hỏi ý kiến, có tới 73,1% hoan nghênh các diễn biến bất ngờ gần đây như việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tới và đề nghị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

[Tổng thống Trump lên tiếng về đề nghị đàm phán của Triều Tiên]

Tuy nhiên, cũng có tới 63% trong số những người hoan nghênh sự thay đổi thái độ của Triều Tiên (tức là 45,7% trong tổng số những người được hỏi) nói họ không tin tưởng vào sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa mà Triều Tiên từng tuyên bố.

  

Khoảng 27,4% được hỏi cho rằng họ tin tưởng vào cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và hoan nghênh đề nghị hòa bình của nước này, trong khi 18,4% nói họ không tin Triều Tiên hay hoan nghênh các diễn biến mới đây.

Về các con số này, Realmeter khẳng định: “Các kết quả này cho thấy nhiều người hoan nghênh sự thay đổi hướng tới tương lai trong thái độ của Triều Tiên gần đây, nhưng mức độ không tin tưởng của của họ đối với ban lãnh đạo nước này vẫn rất cao”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.