Nhiều nơi ở Quảng Bình ngập cục bộ, giao thông chia cắt do mưa lớn

Từ ngày 12-14/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều nơi ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh và Bố Trạch bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt.
Nhiều nơi ở Quảng Bình ngập cục bộ, giao thông chia cắt do mưa lớn ảnh 1Giao thông chia cắt do mưa lớn. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 12-14/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt.

Tại huyện Quảng Trạch, kè chống xói lở sát nhà thờ Xuân Hải, xã Quảng Phú bị sạt lở khoảng 30m. Chính quyền xã đã huy động lực lượng phòng, chống bão lũ và người dân thực hiện gia cố tạm thời bằng bao cát.

Tại huyện Tuyên Hóa, sạt lở đất đồi đã làm ảnh hưởng đến hộ gia đình anh Dương Văn Lý ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa. Chính quyền huyện đã chỉ đạo và tổ chức di dời gia đình anh Lý đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, sạt lở đất đồi ở thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa với chiều dài khoảng 30m, gây ảnh hưởng đến một hộ dân.

Do mưa lớn kéo dài, 153 hồ chứa thủy lợi tại tỉnh Quảng Bình đã đạt 60% dung tích thiết kế, trong đó 9 hồ đạt 100% dung tích thiết kế.

[Ngập lụt chia cắt giao thông một số xã vùng biên giới Quảng Bình]

Trong hai ngày qua, tại Quảng Bình đã xuất hiện nhiều địa điểm bị ngập lụt, chia cắt giao thông. Tại xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), đường vào bản Cờ Đỏ, bản Bụt bị ngập nước từ 0,5-1m, người và phương tiện không qua lại được.

Tại thôn Đa Năng, xã Hóa Sơn (huyện miền núi Minh Hóa), nước ngập sâu khoảng 0,8m; cầu đập tràn bản Lương Năng ngập khoảng 0,5m, người và phương tiện không thể qua lại được.

Một số ngầm ở Thượng Hóa, xã Dân Hóa, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) cũng bị ngập sâu gây chia cắt giao thông. Trong đó, ngầm qua thôn Quyền, xã Thượng Hóa ngập sâu khoảng 0,8m, dài khoảng 30m; các ngầm Cô Pi, Tà Cổ nước tại xã Trọng Hóa, ngập từ 0,5-1m, khiến giao thông vào 7 bản của xã bị chia cắt.

Còn ở huyện Tuyên Hóa, huyện Quảng Ninh, huyện Bố Trạch nhiều nơi cũng bị ngập nước, khiến giao thông bị chia cắt, nhiều vùng bị cô lập cục bộ. Đáng chú ý, ở xã miền núi Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) hiện có 6 bản bị chia cắt là Ploang, Rìn Rìn, Dốc Mây, Trung Sơn, Hôi Rấy và Nước Đắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.