NHK: Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí hội đàm thượng đỉnh

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 2/11 tới.
NHK: Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí hội đàm thượng đỉnh ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Park Geun-hye sẽ hội đàm vào ngày 2/11 tới. (Nguồn: AP)

Báo DongA Ilbo (Hàn Quốc) ngày 28/10 dẫn nguồn tin đài NHK (Nhật Bản) cho biết, hai nước đã nhất trí tổ chức hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 2/11 tới.

Theo đài trên, Tokyo và Seoul đã nhất trí tổ chức cuộc gặp trên sau khi Thủ tướng Abe kết thúc hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật và hội đàm thượng đỉnh Trung-Nhật vào ngày 1/11.

Trước đó, ngày 26/10, Hàn Quốc đã chủ động đề nghị phía Nhật Bản cùng tổ chức cuộc hội đàm song phương này. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga vẫn chưa thể hiện sự rõ ràng về lời đề nghị của Hàn Quốc mà chỉ cho biết hai bên "đang trong quá trình phối hợp."

Nếu được tổ chức theo dự kiến, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Hàn đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo các nước trên nhậm chức.

Dư luận kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Hàn lần này sẽ mở ra cơ hội cải thiện quan hệ vốn xấu đi do những bất đồng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và nhận thức lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.