Nhộn nhịp Chợ quê ẩm thực, sản vật văn hóa dân tộc

Chợ quê ẩm thực và sản vật văn hóa dân tộc đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 180 gian hàng đến từ trong và ngoài Thái Nguyên.
Tối 10/11, Chợ quê ẩm thực và sản vật văn hóa dân tộc đã chính thức khaimạc với sự tham dự của 180 gian hàng thuộc 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ trongvà ngoài tỉnh Thái Nguyên.

Đây là một trong những hoạt động chính nằm trongkhuôn khổ Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên-Việt Nam 2011.

Trong tổng số gian hàng trưng bày tại Chợ quê có tới 40% đến từ các tỉnhBắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La... Chợ được chia thành 3 khugồm chợ quê đồng bằng, chợ quê miền núi và khu trưng bày các sản phẩm du lịch,hội làng nghề các tỉnh.

Chợ quê ẩm thực lần này có sự tham gia của nhiều nghệ nhân nổi tiếng vớinhững món ăn dân giã, độc đáo như bánh cốm Hàng Than, bánh dày Quán Gánh (HàNội), giò chả Ước Lễ (Hà Tây cũ), chả Chàng Bàng (Tây Ninh), bánh tôm - bánh xèo(Huế), bánh cuốn Cao Bằng, vịt quay Lạng Sơn…

Chợ quê tái hiện lại một phiên chợ quê cổ xưa mang dáng dấp Hồn Việt vớicác cô gái mặc trang phục thôn quê, bán hàng trong lán lợp bằng rơm rạ, tạo nênkhông gian đầm ấm.

Ngoài ra, du khách cũng có thể thưởng thức món bún ốc, riêucua, bánh đúc, cốm vòng… cùng nước chè xanh, điếu bát thuốc lào, kẹo lạc, kẹovừng, kẹo Sìu Châu (Nam Định)… để được trở về với nét sinh hoạt mộc mạc, dân dã.

Bên cạnh đó, Chợ quê còn có khu chợ làng nghề truyền thống với các gianhàng hóa của nhiều làng nghề nổi tiếng trên khắp mọi miền đất nước như Gốm BátTràng, Chu Đậu; sứ Hải Dương; chiếu Nga Sơn; đèn lồng Hội An; tranh đá quý, thêudệt thổ cẩm, tò he…

Ngoài những nét văn hóa ẩm thực, tại Chợ quê, các nghệ nhân còn trình diễnnhững làn điệu dân ca của các vùng miền như: hát xẩm, hát then, múa khèn, hátgiao duyên...tạo nên một không gian văn hóa bình dị, đằm thắm. Chợ quê ẩm thựcvà sản vật văn hóa dân tộc được diễn ra đến hết ngày 15/11/2011./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khoảng 59% người Việt Nam ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị. (Nguồn: Vietnam+)

Lời khuyên dành cho những người không thích ăn rau

Việc tiêu thụ nhiều rau hơn có thể là cách dễ nhất để cải thiện chất lượng bữa ăn, tuy nhiên đối với nhiều người trong chúng ta, rau không phải là thực phẩm được lựa chọn đầu tiên.

Khoai lang được mệnh danh là siêu thực phẩm. (Ảnh: Vietnam+)

Vì sao khoai lang được mệnh danh là siêu thực phẩm?

Mỗi ngày ăn một củ khoai lang cỡ trung bình có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ ung thư, cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, cải thiện thị lực.

Ảnh minh họa, (Nguồn: Reuters)

Thực phẩm lên men giúp giảm lo âu và trầm cảm

Nhóm nghiên cứu Singapore cho biết họ đang lên kế hoạch tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để phát triển liệu pháp điều trị mới dựa trên lợi khuẩn nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần.