Những bữa ăn sáng khiến người phương Tây... khóc thét

Những bữa ăn sáng có thể khiến người phương Tây... khóc thét

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất để cung cấp năng lượng hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực đơn bữa sáng ở một số nơi trên thế giới, người phương Tây rất có thể sẽ phải khóc thét.
Những bữa ăn sáng có thể khiến người phương Tây... khóc thét ảnh 1Một người đàn ông đang ăn trứng vịt lộn trong cuộc thi đầu tiên tổ chức tại New York.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất để cung cấp năng lượng hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực đơn bữa sáng ở một số nơi trên thế giới, nhiều người, nhất là người phương Tây rất có thể sẽ phải khóc thét, theo Daily Mail.

Người Inuit sống ở vùng cực tại Canada coi thịt và mắt hải cẩu vừa mới giết là món ăn ngon lành. Thực đơn của họ bao gồm các loại thú có vú sống ở biển, như hải cẩu và hải mã, một số loại thực vật như rong biển và quả mọng. Họ thậm chí còn ăn cả gấu Bắc Cực.

Các bằng chứng khoa học cho thấy thói quen ăn uống giàu chất béo và chất đạm với lượng carbohydrate thấp của họ lại tỏ ra rất tốt cho sức khỏe. Người Inuit thường không bao giờ bị ung thư vú, rất có thể là vì họ đã hấp thu một lượng lớn chất béo omega-3 từ việc ăn những loại cá nhiều mỡ.

Những bữa ăn sáng có thể khiến người phương Tây... khóc thét ảnh 2Món Trứng Thế Kỷ ở Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, món ăn sáng nổi tiếng là Trứng Thế Kỷ (Việt Nam gọi là trứng bắc thảo). Tên gọi này bắt nguồn từ cách chế biến món ăn: trứng (gà, vịt hoặc chim cút) được bọc hỗn hợp đất sét, tro, muối, vôi sống và gạo và để yên trong một thời gian dài khoảng vài tháng. Lòng đỏ trứng sẽ chuyển sang màu xanh đen hay xám, béo ngậy, thoảng mùi lưu huỳnh và amoniac, còn lòng trắng có màu nâu đậm, trong mờ như thạch và có vị mặn dịu.

Món ăn này được cho là ra đời cách đây 600 năm dưới thời nhà Minh, khi một người dân sống ở Hồ Hán tình cờ phát hiện ra những quả trứng vịt nằm suốt hai tháng dưới đáy một hố tôi vôi nông trong vườn nhà. Trứng Thế Kỷ thường được ăn cùng với thịt lợn và cơm nấu gần giống kiểu cơm Italy (risotto).

Những bữa ăn sáng có thể khiến người phương Tây... khóc thét ảnh 3Trứng vịt lộn.

Với người Philippines, món ăn sáng khoái khẩu lại là trứng vịt lộn, hay còn gọi là balut. Đây là trứng vịt sắp nở, bên trong có bào thai của vịt con, được luộc lên và ăn ngay trong vỏ trứng. Trứng vịt lộn cũng là một món ăn đường phố phổ biến ở Lào, Campuchia và Việt Nam. Món ăn này đã truyền cảm hứng cho người Mỹ tổ chức cuộc thi ăn trứng vịt lộn hàng năm ở New York. Người thắng cuộc năm 2012 đã ăn hết 18 quả trứng.

Những bữa ăn sáng có thể khiến người phương Tây... khóc thét ảnh 4Cá sấu con trong quả trứng được đập ra.

Nếu người Phillippines có trứng vịt lộn thì thổ dân Australia có trứng cá sấu sống. Đây là món ăn chủ chốt trong thực đơn của thổ dân Australia và được bày bán phổ biến. Món trứng này được cho là có vị mặn và ăn giống như cá.

Những bữa ăn sáng có thể khiến người phương Tây... khóc thét ảnh 5Súp menudo của người Mexico.

Ở Mexico, món ăn sáng truyền thống được gọi là menudo, một loại súp nấu từ tổ ong bò, ăn kèm với ngô sấy khô. Món súp này được nấu từ nước dùng có ớt đỏ để lấy màu, chanh, hành tây băm nhỏ, rau mùi, lá oregano và thêm rất nhiều ớt cay. Mất từ 4-7 tiếng để hầm, do đó món ăn này chỉ được dùng cho những dịp đặc biệt. Ngoài tổ ong bò, món súp còn có thể có cả móng và gân bò.

Những bữa ăn sáng có thể khiến người phương Tây... khóc thét ảnh 6Chuột đồng nướng.

Thịt chuột đồng là món ăn phổ biến ở Nam Phi, nhất là tại Peru, Bolivia và nhiều nơi ở Columbia trong suốt hàng nghìn năm. Thịt chuột đồng có nhiều chất đạm và ít chất béo hơn thịt bò, thịt lợn hay thịt gà. Món chuột đồng nướng thường được ướp trước khi chế biến, và khi thưởng thức có hương vị tương tự thịt thỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kêu gọi kiểm tra nguồn gốc món "lòng se điếu"

Kêu gọi kiểm tra nguồn gốc món "lòng se điếu"

Các chuyên gia và người tiêu dùng đang đặt dấu hỏi về tính xác thực và độ an toàn của "Lòng se điếu" – còn gọi là phèo hai da đang trở thành hiện tượng ẩm thực được săn lùng tại Việt Nam.

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Giữa không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long – nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa nghìn năm, Festival Phở 2025 đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách và người dân thủ đô. 

Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục 135 món ăn từ trái thanh trà

Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục 135 món ăn từ trái thanh trà

Ngày hội Thanh trà và công diễn xác lập kỷ lục Việt Nam 135 món ăn chế biến từ trái thanh trà, không chỉ là dịp để người dân thưởng thức loại quả này, mà còn là cơ hội để quảng bá đặc sản địa phương,

Nước phở nóng sốt được chan vào bát. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Về Nam Định tham dự lễ hội làng nghề Phở Vân Cù

Lễ hội làng nghề phở Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, Nam Định nhằm bảo tồn, phát triển và tri ân các bậc tiền bối đã làm nên một nghề Phở Vân Cù truyền thống, được lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc.

Các nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có 100 con tôm hùm trong khuôn khổ Lễ hội. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2025 quy tụ nhiều nghệ nhân từ khắp mọi miền đất nước với quy mô hơn 230 gian hàng gồm không gian bánh dân gian, không gian đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực.