Hàng xóm của bin Laden

Những người hàng xóm của bin Laden đã nói gì?

Nhiều người dân ở thành phố Abbottabad, nơi bin Laden trú ngụ suốt 6 năm trước khi bị giết, đều ủng hộ tên trùm khủng bố quốc tế.

Theo trang Mcclatchy.com, những người dân sống bên cạnh nơi ẩn nấp của Osama binLaden ở Abbottabad nói rằng chủ nhân của ngôi nhà đó đã có thể sống tại đấy suốt6 năm trời trước khi bị tiêu diệt vào rạng sáng ngày 1/5 theo giờ địa phương.

Căn nhà này chỉ nằm cách học viện quân sự Pakistan, Kakul, chưa đầy một dặm.Abbottabad là một thành phố quân sự, với rất nhiều trại lính, đồn bốt. Điều đóđã làm dấy lên những mối nghi ngờ rằng chính quân đội Pakistan đã bao bọc chotrùm khủng bố suốt bao năm qua.

Căn nhà nói trên được xây dựng năm 2005, trên khu đất rộng 279m2, không có điệnthoại và internet để tránh bị định vị. Tường bao quanh khu nhà chỗ cao nhất là5m, thấp nhất là 3m, tất cả đều có dây thép gai. Hai người đàn ông ngườiPashtun sống trong căn nhà chính là những người đưa tin của bin Laden. Hai taynày sống ở tầng 1 của căn nhà chính, còn gia đình bin Laden sống ở tầng 2 và 3.

Những người hàng xóm của bin Laden cho rằng chắc chắn trong ngôi nhà này khôngchỉ có hai người thuộc bộ tộc Pashtun trong khu vực mà chủ yếu là những ngườithuộc bộ tộc Hazaras sinh sống. Tuy nhiên, người dân không biết những người ởtrong nhà là ai và làm gì. Hai gã người đưa tin chỉ xuất hiện khi họ đi lễ tạimột thánh đường Hồi giáo ở thành phố. Một số người địa phương cho rằng có thể họđến từ miền tây bắc Pakistan, một số người thì đoán rằng họ là ngườiAfghanistan. Những người Pashtun chính thành phần chính của lực lượng Taliban,sống trong khu vực giáp ranh giữa biên giới hai nước.

Khu nhà chính nơi gia đình bin Laden trú ẩn ở Abbottabad (Nguồn: AP)

Điều đáng nói là nhiều người dân Abbottabad đã tỏ rõ thái độ ủng hộ bin Ladensau khi biết trùm khủng bố đã trú ngụ tại đây suốt 6 năm. "Osama là một chiếnbinh Hồi giáo thực thụ," Amjad Ali, một sinh viên 19 tuổi sống tại thành phố nàynói với phóng viên Mcclatchy.com. Còn Fareed Alam, một cư dân 39 tuổi thì nóirằng người dân có thể sẽ giết những người Mỹ nếu thấy họ đi trên đường phốAbbottabad. Người đàn ông này cũng không tin rằng bin Laden đã được hải táng, màcó thể xác của y đã được đưa về Washington.

Trước đây, theo suy đoán của nhiều người thì bin Laden có thể lẩn trốn trong cáckhu vực do Taliban kiểm soát ở Pakistan, giáp biên giới Afghanistan. Tuy nhiên,từ sau khi Khalid Sheikh Mohammed, kẻ lên kế hoạch khủng bố hôm 11/9/2001 bị bắtnăm 2003 ở Rawalpindi, cũng là một thành phố quân sự khác ở Pakistan thì bin Ladenđã chuyển đến sống ở Abbottabad.

Thành phố Abbottabad được thực dân Anh xây dựng từ năm 1853. Từ thành phố nàychỉ mất 2 giờ lái xe ngược về phía đông bắc là tới thủ đô Islamabad. Đường phố Abbottabadchủ yếu là những căn nhà liền kề, thi thoảng mới có những căn nhà theokiểu biệt thự có sân vườn như nơi trú ngụ của bin Laden.

Đoạn video được các hãng thông tấn lớn đăng tải về ngôi nhà sau vụ tấn công đượcquay bằng điện thoại, cho thấy một căn phòng trống, máu chảy lênh láng dưới sàn.Theo các quan chức Mỹ thì ngoài bin Laden, đặc nhiệm đã hạ sát ba người khác,gồm một người đàn ông Pashtun sống tại đây, một con trai của bin Laden và mộtphụ nữ đã bị một trong những kẻ bị bắn chết lấy làm lá chắn sống.

Bin Laden có thể bị bắn chết trong khoảng 5-10 phút cuối của cuộc bố ráp, tạitầng ba của ngôi nhà, với viên đạn xuyên vào sọ.

Có hai người phụ nữ khác bị thương, mà theo các quan chức Pakistan thì đấy là vợvà con gái của bin Laden. Hiện cả hai đang được điều trị tại một bệnh viện quânsự ở Abbottabad./.


Đoạn video về nơi ở của bin Laden được quay bằng điện thoại (Nguồn: CNN):

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.