Sai lầm 1: Sản phụ ăn càng nhiều trứng càng tốt
Phụ nữ sau khi sinh, khả năng tiêu hoá và hấp thụ bị kém đi. Điều nàykhiến cho khả năng bài tiết chất độc trong gan cũng giảm mạnh.
Ăn quá nhiềutrứng amoniac, hydroxyl, phenol và các hợp chất khác sẽ tăng mạnh dễ gây ra buồnnôn., đau đầu hoa mắt.
Thông thường sản phụ mỗi ngày ăn ba quả trứng là hợp lýnhất.
Sai lầm 2: Thường xuyên ăn trứng khiến cho Cholesterol lên cao
Trứng có chứa nhiều noãn hoàng tố, đây là một loại chất nhũ hóa cực mạnhcó thể khiến cho chất béo và các hạt Cholesterol nhỏ đi, thuận lợi cho việc sửdụng của tế bào thông qua các mạch máu.
Từ đó Cholesterol có trong máu sẽ giảmđi rõ rệt.
Sai lầm 3: Trứng sống có nhiều dinh dưỡng hơn
Ăn trứng sống không những không đảm bảo vệ sinh mà còn rất dễ gây ra cácbệnh truyền nhiễm.
Trứng sống có chứa nhiều các Avidin gây ảnh hưởng đến việchấp thụ của Biotin có trong thức ăn khiến cho cơ thể mệt mỏi, đau nhức cơ bắp.
Ngoài ra, chất antitrypsin có trong lòng trắng trứng sẽ hủy hoại khả năng tiêuhóa của cơ thể./.