Niêm phong các bộ phận xả thải của Tung Kuang

Các thiết bị, nhà xưởng liên quan đến phát sinh nước thải của công ty Tung Kuang đã bị cơ quan chức năng Hải Dương niêm phong.
Sáng 13/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra, niêm phong các thiết bị, máy móc, nhàxưởng liên quan đến phát sinh nước thải của công ty Tung Kuang, có trụ sở ở xãCẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Sở đã công bố quyết định ngày 21/4/2010của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạm thời đình chỉ hoạt độngsản xuất phát sinh nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường đối vớichi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang; đồng thời công bố kết quả kiểmtra, khảo sát ngày 11/5 vừa qua giữa các cơ quan chức năng với chi nhánh công tyTung Kuang.

Cụ thể, trong bốn phân xưởng của Chi nhánh này, có ba phân xưởng phát sinh nước thải là phân xưởng lòluyện; phân xưởng xi, mạ và phân xưởng sơn tĩnh điện.

Chi nhánhCông ty Tung Kuang sẽ bị niêm phong các thiết bị, máy móc tại ba nhà xưởng gồmhai tủ cấp điện cho phân xưởng và hai tủ cấp điện cho bộ phận làm mát, xử lý khíbụi tại phân xưởng lò luyện; hai tủ cấp điện tại phân xưởng xi, mạ và một tủ cấpđiện cho bộ phận sử dụng nước tại phân xưởng sơn tĩnh điện.

Đại diện liên ngành và công ty Tung Kuang đã ký vào biên bản làm việc và giấyniêm phong các bộ phận phát sinh nước thải.

Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chứcnăng đã tiến hành niêm phong các thiết bị, máy móc; đồng thời yêu cầu chi nhánh công ty Tung Kuang nghiêm cấm việc tháo dỡ,phá hủy niêm phong hoặc vận hành các thiết bị, máy móc đã bị niêm phong.

Công ty chỉ được vận hành trở lại các thiết bị, máy móc này khi được  phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dântỉnh Hải Dương.

Đại diện lãnh đạo công ty Tung Kuang thừa nhận việc niêmphong các thiết bị, máy móc tại ba nhà xưởng trên là đúngtheo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, lãnh đạo công ty cam đoan nghiêm túc chấp hành việc niêm phong và cácyêu cầu nêu trên của cơ quan chức năng, cam đoan chịu mọi trách nhiệm theo quyđịnh của pháp luật Việt Nam nếu có các hành vi vi phạm.

Công ty cũng cam đoan sẽ dừng mọi hoạt động sản xuất để tập trung thực hiện cácbiện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường./.

Trần Tiến Duẩn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục