Nigeria: Nổ đạn cối trong trại tị nạn, bốn người thiệt mạng

Bốn người đã thiệt mạng trong vụ nổ đạn cối tại một trại tị nạn ở vùng Đông Bắc Nigeria, trung tâm cuộc nổi dậy của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram.
Nigeria: Nổ đạn cối trong trại tị nạn, bốn người thiệt mạng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: northeaststaronline.com)

Bốn người đã thiệt mạng trong vụ nổ đạn cối tại một trại tị nạn ở vùng Đông Bắc Nigeria, trung tâm cuộc nổi dậy của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 (theo giờ địa phương ngày 11/12 tại khu vực Pulka, cách thành phố Maiduguri, thủ phủ của bang Borno, khoảng 100km.

Thời điểm đầu, quân đội cho rằng đây là một vụ đánh bom liều chết. Sau đó, họ đã thu được những mảnh vỡ của đạn cối và hiện vẫn chưa thể kết luận được đây là đạn lạc hay là một cuộc tấn công có chủ ý.

[Nigeria: Nhóm Boko Haram đánh bom liều chết, sát hại ít nhất 12 người]

Tổ chức phi chính phủ Bác sỹ không biên giới (MSF) với một bộ phận chuyên gia người Tây Ban Nha đang làm việc trong trại tị nạn trên đã xác nhận thông tin về vụ nổ và số người thương vong.

MSF cho biết ngày 11/12 đã tiếp nhận năm bệnh nhân sau một vụ tấn công khiến ba người thiệt mạng và bảy người khác bị thương tại Pulka. Một trong số những người bị thương đã được MSF điều trị khẩn cấp nhưng đã không qua khỏi và một người khác đã được chuyển đến Maidaguri.

Chính phủ Nigeria đã nhiều lần cam kết sẽ tiêu diệt nhóm Hồi giáo Boko Haram nhưng đến nay những vụ tấn công và đánh bom liều chết do nhóm khủng bố này gây ra nhằm vào các doanh trại quân đội, làng mạc hoặc trại tị nạn vẫn thường xuyên xảy ra.

Ít nhất sáu binh sỹ quân đội Nigeria đã bị thiệt mạng trong hai cuộc tấn công khác nhau do rơi vào các ổ phục kích được cho là do Boko Haram thực hiện tại Borno hồi cuối tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục