Ninh Thuận: Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp

Tối 15/10, nhiều khu dân cư của xã bị ngập nặng, các tuyến đường đi qua hai thôn Từ Tâm và Thành Tín bị ngập hơn nửa mét gây cản trở giao thông, trường học cũng bị ngập do nước lũ tràn vào.
Ninh Thuận: Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp ảnh 1Trường học ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước bị nước lũ tràn vào. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ cộng với việc một số hồ chứa xả lũ, từ tối 15/10 đến sáng 16/10, nhiều địa phương vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bị ngập lụt khiến nhiều cơ quan, trường học, diện tích hoa màu bị ngập sâu trong nước.

Tại các xã Phước Hải (huyện Ninh Phước), Phước Nam (Thuận Nam), mưa lớn trong nhiều giờ kèm theo hồ Tân Giang xả lũ đã gây ngập lụt.

Theo ông Châu Văn Biết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hải (huyện Ninh Phước), tối 15/10, nhiều khu dân cư của xã bị ngập nặng, các tuyến đường đi qua hai thôn Từ Tâm và Thành Tín bị ngập hơn nửa mét gây cản trở giao thông. Trường học cũng bị ngập do nước lũ tràn vào.

[‘Bão chồng bão, lũ chồng lũ’ làm khổ người dân miền Trung đến bao giờ?]

Sáng 16/10, nước lũ có giảm nhưng giao thông tại xã Phước Hải vẫn gặp khó khăn do nước vẫn chảy xiết. Ủy ban Nhân dân xã Phước Hải đã bố trí lực lượng trực tại các tuyến đường bị ngập để khuyến cáo người dân không chạy xe băng qua, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, chỉ trong vòng 5 giờ, lượng mưa đo được tại khu vực miền núi thuộc huyện Thuận Nam từ 80-82mm; tại huyện Thuận Bắc gần 85 mm; tại các huyện Ninh Sơn và Bác Ái từ 50-60mm.

Do mưa lớn kèm theo xả lũ từ các hồ, lũ trên các sông lên rất nhanh. Hiện nay, trên sông Lu tại Trạm Phước Hà (huyện Thuận Nam), lũ tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở mức 63,75m, trên báo động 3 là 0,75m.

Ninh Thuận: Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp ảnh 2Đường vào thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước bị nước tràn qua, chảy xiết gây khó khăn cho lưu thông của người dân. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tại trạm Phước Hữu (huyện Ninh Phước), lũ lên nhanh và khả năng đạt đỉnh ở mức 12m, xấp xỉ báo động 3.

Qua báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận), lượng nước ở 21 hồ chứa đã bắt đầu tăng lên.

Đến ngày 16/10, tổng lượng nước đạt gần 80 triệu m3/194,49 triệu m3 dung tích chứa.

Riêng tại hồ Tân Giang, lượng nước đạt 12,74 triệu/13,39 triệu m3.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa Tân Giang, công ty buộc phải tiến hành xả lũ với lưu lượng 55,47 m3/giây. Hiện công ty đang xả lũ tại 5 hồ chứa, với tổng lưu lượng 134,5 m3/giây.

Ninh Thuận: Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp ảnh 3Cánh đồng ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam ngập sâu trong nước. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, cho biết để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ trên địa bàn, các sở, ngành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho các chủ tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của vùng áp thấp để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý khai thác các cảng cá... đã sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chính quyền các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; trực ban và kiểm tra chặt chẽ an toàn hồ chứa; thực hiện quy trình vận hành đảm bảo an toàn cho công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân phía hạ du./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục